Mercedes tiếp tục chiếm ưu thế ở buổi chạy thử GP Hungary

Đình CườngCập nhật 06:10 ngày 18/07/2020

VTV.vn - Việc Mercedes chiếm ưu thế không còn là điều bất ngờ, nhưng sự vươn lên của Ferrari ở buổi chạy thử GP Hungary lại là điều rất đáng nói.

Mưa vốn đã rất nhiều lần xảy ra trong thời gian diễn ra GP Hungry và hôm qua cũng không phải ngoại lệ. Đường trơn và việc các tay đua cần làm quen với một sơ đồ mới khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc điều khiển xe của mình. Đã có rất nhiều những pha cua lỗi xảy ra, tuy nhiên may mắn là không có chiếc xe nào bị hư hỏng quá nặng.

Mercedes tiếp tục chiếm ưu thế ở buổi chạy thử GP Hungary - Ảnh 1.

Nhiều pha cua lỗi đã xảy ra tại chặng đua thử

Ở lượt chạy thử đầu tiên, 2 chiếc xe của Mercedes chiếm ưu thế. Lewis Hamilton đạt thành tích tốt nhất với thời gian hoàn thành 1 vòng đua là 1 phút 16 giây 3 phần nghìn, xếp sau anh là Valtteri Bottas. Sergio Perez và Lance Stroll tiếp tục có màn thể hiện tốt khi xếp ở các vị trí tiếp theo.

Mercedes tiếp tục chiếm ưu thế ở buổi chạy thử GP Hungary - Ảnh 2.

Chiếc SF1000 của Ferrari đã có sự cải thiện nhất định

Sang đến lượt chạy thử thứ 2, trời mưa nặng hạt dần và nhiều đội đua quyết định đưa xe về garage, không tham gia lượt chạy thử này. Chỉ có 13 tay đua tham gia chạy thử lượt 2, và lần này, người đạt thành tích tốt nhất là Sebastian Vettel, với thời gian hoàn thành 1 vòng đua là 1 phút 40 giây 464 phần nghìn, xếp sau anh là Valtteri Bottas với 272 phần nghìn giây chậm hơn. Dù còn cách khá xa thành tích ở lượt chạy thử đầu tiên của Lewis Hamilton, nhưng ít ra, đây cũng là tín hiệu vui cho cá nhân Sebastian Vettel và đội đua Ferrari sau 2 chặng đua ở Áo vừa qua. Vào chiều tối nay theo giờ Việt Nam, các tay đua sẽ bước vào buổi phân hạng trước khi thi đấu GP Hungary vào ngày Chủ nhật.

Mercedes tiếp tục chiếm ưu thế ở buổi chạy thử GP Hungary - Ảnh 3.

Kết quả lượt chạy thử thứ 2