Red Bull không có ý định rút khỏi công thức 1

Đình CườngCập nhật 06:29 ngày 04/10/2020

VTV.vn - Tương lai của đội đua nước Áo Red Bull đã phần nào được xác định sau phát biểu mới nhất của 1 trong những lãnh đạo quan trọng của đội.

Cách đây 2 ngày, hãng Honda tuyên bố sẽ rút khỏi công thức 1 từ năm 2021 và điều đó dấy lên những nghi ngờ về việc đội Red Bull - những người đang sử dụng động cơ của hãng này- cũng sẽ làm điều tương tự.

Tuy nhiên theo tiến sĩ Helmut Marko, cố vấn chuyên môn đội Red Bull, các lãnh đạo tập đoàn sở hữu đội đua này không có ý định chia tay với mảng đua xe công thức 1, bởi danh tiếng và lợi nhuận mà môn thể thao này mang lại cho hãng. 

Red Bull không có ý định rút khỏi công thức 1 - Ảnh 1.

Hồi cuối tháng 8, Red Bull và 9 đội đua khác đã ký vào thỏa thuận sẽ tiếp tục tranh tài ở công thức 1 thêm nhiều năm nữa. Đội đua Áo sẽ tôn trọng thỏa thuận này.

Red Bull sẽ phải tìm kiếm nhà cung cấp động cơ mới sau tuyên bố rời F1 của hãng Honda. Theo luật, Renault  sẽ là hãng được quyền ưu tiên đàm phán cung cấp động cơ cho Red Bull. Đua xe công thức 1 là 1 trong rất nhiều lĩnh vực mà tập đoàn Red Bull tham gia, từ thực phẩm, thể thao cảm giác mạnh, bóng đá cho đến thời trang.