FDI thế hệ mới đào tạo nhân lực công nghệ cao

VTV.vn - FDI thế hệ mới góp phần nâng chuẩn đào tạo, phát triển nhân lực công nghệ cao và nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ảnh minh họa - Ảnh: VTV

Ảnh minh họa - Ảnh: VTV

Với mục tiêu đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 cùng chiến lược phát triển hàng trăm nghìn nhân sự về trí tuệ nhân tạo, Việt Nam xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là 1 trong 3 đột phá chiến lược, đặc biệt là chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào giáo dục đại học.

Không còn là những dự án mở trường tư thục thương mại đơn thuần, FDI thế hệ mới là sự hiện diện của các đại học tinh hoa thế giới và cái bắt tay thực chất giữa doanh nghiệp công nghệ với giảng đường trong nước.

Tháng 8 năm 2026, Việt Nam lần đầu tiên phê chuẩn phân hiệu chính thức của một đại học thuộc nhóm 500 thế giới, cho phép sinh viên được học và nhận tấm bằng chuẩn quốc tế của trường mẹ ngay tại Việt Nam. Đi kèm với việc nâng cấp chuẩn mực, gói cam kết đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng cũng được khơi thông, tập trung mở rộng phòng thí nghiệm và thu hút các nhà khoa học quốc tế về làm việc lâu dài.

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside - Tổng Giám đốc Đại học RMIT Việt Nam cho hay: "Việc được thành lập phân hiệu chính thức tạo điều kiện cho chúng tôi đầu tư mạnh mẽ hơn vào cơ sở hạ tầng, nhân tài và công nghệ. Hiện có rất nhiều trường đại học quốc tế mong muốn hợp tác với Việt Nam. Đây là một quốc gia trẻ với cơ cấu dân số vàng và nền kinh tế rất năng động với những mục tiêu tham vọng cùng với cam kết mạnh mẽ trong hợp tác với các quốc gia và trường đại học quốc tế".

Mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn và thu hút FDI của Nghị quyết 10 và 71 đang được hiện thực quá một cách mạnh mẽ. Các tập đoàn công nghệ lớn đang trực tiếp mang nguồn lực, giáo trình chuẩn quốc tế và hệ thống phòng nghiên cứu mô phỏng vào giảng đường, sinh viên có thể thực hành và nắm bắt công nghệ cao ngay trong nước.

Ông Na Ki Hong - Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho hay: "Chúng tôi đã tổ chức các khóa đào tạo hoàn toàn miễn phí dành cho sinh viên về Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và Dữ liệu lớn (Big Data) nhằm bám sát nhu cầu của thị trường và đón đầu các xu hướng công nghệ mới trên thế giới. Mong muốn của chúng tôi là trở thành đối tác tin cậy nhất trong hành trình ươm mầm và phát triển nhân tài công nghệ Việt".

Tính đến năm 2025, cả nước có hơn 420 chương trình liên kết đào tạo, nhưng mới chỉ có 5 trường đại học 100% vốn nước ngoài. Để tiếp tục khơi thông nguồn lực, các chuyên gia cho rằng bài toán còn nằm ở cơ chế đồng kiến tạo, phối hợp cùng làm nghiên cứu, cùng đào tạo giảng viên và chia sẻ năng lực.

FDI thế hệ mới vào giáo dục không đơn thuần là thu hút vốn ngoại, mà là đưa chuẩn mực toàn cầu hòa cùng nội lực quốc gia. Khi nhà đầu tư không chỉ đến để sản xuất mà cùng kiến tạo năng lực công nghệ lõi, giảng đường đại học mới thực sự trở thành bệ phóng để Việt Nam vươn lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin liên quan

FPT Polytechnic

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.