Chiến dịch Việt vị
Cuối tháng 6 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết cơ quan này đã thu giữ gần 400 tên miền phát sóng bất hợp pháp các trận cầu World Cup. Đây được xem là một trong những chiến dịch trấn áp tội phạm vi phạm bản quyền lớn nhất lịch sử giải đấu này, ngay trong bối cảnh Mỹ, Canada và Mexico đang đồng đăng cai vòng chung kết World Cup 2026.
Theo các nhà chức trách, các trang web bị đánh sập đã tự ý truyền hình trực tiếp các trận đấu khi chưa được cấp phép, vi phạm nghiêm trọng luật bản quyền của Mỹ.
Phát biểu về chiến dịch, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Tysen Duva khẳng định: "Chúng tôi đã tịch thu hàng trăm tên miền có hành vi phát sóng bất hợp pháp World Cup. Mục tiêu là triệt phá tận gốc các mạng lưới quốc tế đang cố tình trục lợi dựa trên sức hút mạnh mẽ của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này".
Chiến dịch lần này có sự phối hợp chặt chẽ từ phía Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cùng nhiều tập đoàn truyền thông lớn như NBC Universal và Warner Bros Discovery. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, các đặc vụ thuộc Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) đã trực tiếp xác minh các trang web có hành vi truyền hình trực tiếp bất hợp pháp trước khi xin lệnh tịch thu từ tòa án liên bang tại bang Virginia.
Đợt truy quét nằm trong khuôn khổ Chiến Dịch Việt Vị (Operation Offsides), một nỗ lực nhằm triệt hạ các mạng lưới vi phạm bản quyền trực tuyến phạm vi toàn thế giới. Bên cạnh việc triệt phá các trang web tại Mỹ, các cơ quan chức năng cũng nhắm mục tiêu vào hệ thống máy chủ và tên miền tại Peru và Bulgaria. Nhiều biện pháp cưỡng chế tương tự cũng được thực hiện đồng thời tại Croatia, Romania, Ba Lan và Colombia với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế.

Thông báo về Chiến dịch Việt vị của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được đăng trên đường link các website bóng đá lậu bị thu giữ. (Ảnh: DOJ)
Rủi ro an ninh mạng từ những đường link xem bóng đá lậu
Theo các chuyên gia, người dùng trên khắp khu vực Mỹ Latinh đang phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn an ninh mạng cao hơn đáng kể khi sử dụng các dịch vụ phát trực tiếp thể thao bất hợp pháp. Đây là kết luận từ nghiên cứu mới nhất do Lực lượng đặc nhiệm chống vi phạm bản quyền World Cup thuộc Liên minh Sáng tạo và Giải trí (ACE) thực hiện, với sự trợ giúp của Tiến sĩ Paul Watters.
Theo phân tích của Tiến sĩ Watters, người dùng truy cập các trang web phát sóng thể thao bất hợp pháp tại Mỹ Latin có nguy cơ phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh mạng cao gấp hơn 13 lần so với khi sử dụng các nền tảng hợp pháp. Tại Mexico, Peru và Brazil, sự rủi ro còn nghiêm trọng hơn khi mức độ đe dọa có thể cao gấp 40 lần so với các dịch vụ xem thể thao chính thống.
Tại bảy quốc gia được khảo sát gồm Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico và Peru, tất cả các loại hình dịch vụ phát trực tiếp thể thao trái phép đều ghi nhận mức độ rủi ro an ninh mạng cao hơn đáng kể. Nghiên cứu chỉ ra rằng người dùng có nguy cơ bị tấn công bởi mã độc (malware), mã độc tống tiền (ransomware), lừa đảo trực tuyến (phishing), phần mềm gián điệp (spyware), đào tiền mã hóa trái phép (cryptojacking) hay bị lôi kéo tham gia vào mạng botnet.
Điều này cho thấy việc xem các luồng phát sóng thể thao bất hợp pháp không chỉ gây nguy hại trực tiếp đến an toàn số của người hâm mộ mà còn tiếp tay cho các hạ tầng kỹ thuật và kênh kiếm tiền giúp các dịch vụ vi phạm bản quyền hoạt động trên quy mô lớn.

Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đau đầu giải quyết vấn nạn đường link xem bóng đá lậu trực tiếp. (Ảnh: FIFA)
Nhằm ứng phó với những nguy cơ này, ACE đã phối hợp với Trung tâm Điều phối Quyền Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Hoa Kỳ (IPR Center) thành lập Lực lượng Đặc nhiệm chống Vi phạm Bản quyền World Cup. Đây là sáng kiến phối hợp toàn cầu nhằm bảo vệ giá trị của các chương trình phát sóng thể thao trực tiếp trong thời gian diễn ra FIFA World Cup, đồng thời triệt phá các hệ sinh thái tội phạm đứng sau hoạt động phát sóng trái phép.
Ông Guillermo Rodríguez, Giám đốc phụ trách nội dung phát sóng trực tiếp của ACE, cho biết: "Các chương trình thể thao trực tiếp là một trong những thể loại nội dung có giá trị cao nhất và cũng nhạy cảm nhất về mặt thời gian, bởi giá trị của chúng tập trung gần như hoàn toàn tại thời điểm phát sóng. Lực lượng đặc nhiệm này được thành lập để phản ánh đúng thực tế đó, kết hợp tốc độ, sự phối hợp và phạm vi hoạt động toàn cầu nhằm bảo vệ người tiêu dùng, các đơn vị phát sóng cũng như tính toàn vẹn của hệ sinh thái thể thao trong những sự kiện trực tiếp được theo dõi nhiều nhất thế giới."
Nghiên cứu mới tiếp tục bổ sung thêm bằng chứng cho thấy người sử dụng các dịch vụ vi phạm bản quyền số đang phải đối mặt với những mối đe dọa an ninh mạng ngày càng nghiêm trọng.

Bình luận (0)