Thời gian gần đây, người dân tại Hà Nội và nhiều địa phương bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp – mô hình sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2025. Một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất là việc xử lý hồ sơ đất đai khi không còn cấp huyện – nơi trước đây có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính liên quan.
Tình huống của chị Ngô Thị Huyền Trang (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) là ví dụ điển hình. Chị đến nộp hồ sơ sang tên nhà đất đúng vào thời điểm cận kề sáp nhập xã, phường. Dù hồ sơ được tiếp nhận bình thường, nhưng chị vẫn lo lắng: “Giờ tiền đã trả hết rồi, nếu phải ký lại thì rất khó. Sau đó nộp thuế không biết có thuận lợi hay không?”.

Tương tự, ông Phạm Văn Chí (phường Long Biên, quận Long Biên) đã nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng lo lắng khi biết cơ quan cấp quận sẽ dừng hoạt động từ 1/7. Ông đã chủ động đến phường mới đang vận hành thử để tìm hiểu cụ thể tình trạng hồ sơ nhà mình.
Theo ghi nhận, thời điểm sáp nhập cận kề đã phát sinh rất nhiều tình huống liên quan đến thủ tục hành chính, đặc biệt là chuyển tiếp hồ sơ, tài liệu từ các quận, huyện về xã, phường mới.
Bà Phạm Thị Bích Hằng, Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn (quận Long Biên), cho biết: “Các dự án do UBND cấp quận, huyện đang quản lý đang được tập trung xử lý dứt điểm, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, để không làm khó cho cấp xã khi tiếp nhận”.

Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, chia sẻ: “Chúng tôi cố gắng làm nốt, không chuyển về xã, phường vì để lại thì càng khó cho địa phương mới”.
Ông Nguyễn Quý Mạnh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đan Phượng, nhấn mạnh: “Tài liệu, hồ sơ cần được chuyển giao cẩn trọng. Nếu thất lạc, mất mát sẽ rất khó cho quá trình xử lý sau này”.

Hiện nay, nhiều xã, phường mới đã hoàn tất kết nối hệ thống, đường truyền với thành phố và các Bộ, ngành Trung ương. Điều này giúp đảm bảo việc điều hành và cung cấp dịch vụ hành chính được triển khai ngay từ 1/7, một cách thông suốt và thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.
Bình luận (0)