Giá cước vận tải biển tăng ảnh hưởng đến ngành thủy sản

VTV.vn - Giá cước vận tải biển tăng mạnh gây áp lực chi phí, thách thức đà tăng trưởng xuất khẩu thủy sản nửa cuối năm.

Trong tháng 6 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm. Kết quả này cho thấy nhu cầu thị trường đang phục hồi và doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động thích ứng để tận dụng cơ hội tăng trưởng.

Bước sang quý 3 và quý 4, giai đoạn cao điểm thu mua nguyên liệu, chế biến và giao hàng mùa lễ hội, mua sắm, cũng là lúc thời tiết có ảnh hưởng lớn đến nguồn nguyên liệu và tiến độ sản xuất, vận chuyển.

Ở giai đoạn cao điểm này, ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam vừa đứng trước cơ hội bứt tốc, vừa phải đối mặt với hàng loạt thách thức lớn. Một trong những thách thức là giá cước vận tải biển.

Nút thắt lớn nhất hiện nay nằm ở các tuyến xuất khẩu trọng điểm sang khu vực Bắc Mỹ và châu Âu. Giá cước đi cảng Los Angeles - bờ Tây nước Mỹ đã chạm ngưỡng, tăng 90% so với nửa cuối tháng 5. Tuyến đi bờ Đông nước Mỹ - New York, tăng hơn 180% so với đầu năm. Đáng lo ngại nhất là tuyến xuất khẩu sang Canada tăng hơn gấp đôi so với thời điểm trước tháng 2.

Thách thức duy trì đà tăng trưởng nửa cuối năm

Đối với tôm cá, logistics không chỉ là chi phí vận chuyển mà còn là thách thức về bảo quản đông lạnh, vừa trả cước phí vận tải biển đắt đỏ, vừa phải chi trả thêm các khoản phụ phí khổng lồ liên quan đến container lạnh, doanh nghiệp đang chịu áp lực kép.

Các doanh nghiệp cũng đang có những khó khăn nội tại khác mà cần tính toán những phương án ứng phó linh hoạt.

Mỗi tháng, Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng xuất khẩu khoảng 120 container thủy sản. Hiện cước tàu quốc tế đang tiến gần mức cao nhất trong gần hai năm qua khi nhu cầu tăng mạnh, đặc biệt trên các tuyến đi Mỹ và EU. Điều này đang tạo thêm áp lực về chi phí vận tải cho doanh nghiệp.

Chi phí tăng cao còn tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất của ngành thủy sản. Mất cân đối cung - cầu nguyên liệu liên tiếp xảy ra. Tại nhiều địa phương ven biển nhiều nông hộ, kể cả doanh nghiệp nuôi thủy sản cũng đứng ngồi không yên vì đối mặt với quá nhiều khó khăn từ dịch bệnh, giá cả cho tới nguồn vốn tái sản xuất.

Giá cá giống duy trì ở mức cao từ năm 2025 đến nay, cùng với chi phí thức ăn, vận chuyển và nhiều chi phí sản xuất khác khiến người nuôi thận trọng hơn trong việc mở rộng diện tích. Nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài, chi phí nuôi có thể tăng thêm khoảng 5 - 7% mỗi quý trong thời gian tới, gây áp lực lên giá thành nguyên liệu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.