Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ cao nhất một năm do lo ngại mất mùa - Ảnh minh họa
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ trong tuần qua được chào bán ở mức 375 - 381 USD/tấn, tăng so với mức 371 - 377 USD/tấn của tuần trước nữa và thiết lập mốc giá cao nhất kể từ tháng 7/2025. Giá gạo trắng 5% tấm của nước này cũng dao động ở mức 372 - 377 USD/tấn.
Giới thương nhân tại New Delhi cho biết, nguy cơ sản lượng sụt giảm đã kích thích giá lúa nội địa tăng nhanh, từ đó kéo giá gạo xuất khẩu đi lên. Giới chức ngành nông nghiệp Ấn Độ nhận định sản lượng lúa của nước này trong năm nay đối mặt nguy cơ suy giảm lần đầu tiên sau 10 năm, đồng thời có thể ghi nhận mức giảm sản lượng theo năm mạnh nhất trong gần 20 năm qua do tình trạng thiếu hụt lượng mưa trong giai đoạn lúa trổ chín đe dọa nghiêm trọng đến năng suất.
Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm mạnh từ mức 488 USD/tấn của tuần trước xuống còn 470 USD/tấn. Đà giảm này xuất phát từ việc các nhà nhập khẩu chủ động chuyển hướng sang các nguồn cung ứng có giá cạnh tranh hơn. Ngoài ra, điều kiện thời tiết mưa thuận gió hòa tại các vùng trồng lúa trọng điểm phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan đang tạo tín hiệu tích cực cho vụ lúa trái vụ dự kiến thu hoạch vào đầu năm tới. Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm xuất khẩu ngày 17/9 giữ nguyên ở mức 440 - 445 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước.
Các doanh nghiệp xuất khẩu tại TP. Hồ Chí Minh nhận định việc thu hoạch vụ Hè Thu bước vào giai đoạn cuối đã khiến nguồn cung hàng hóa cạn dần. Dù thị trường Philippines vẫn duy trì mua vào, sức cầu chung của toàn thị trường quốc tế đối với gạo Việt Nam nhìn chung vẫn ở mức thấp, khiến giá xuất khẩu giậm chân tại chỗ trong nhiều tuần qua.
Tại Bangladesh, giá gạo nội địa vẫn neo ở mức cao dù nguồn cung ngoài thị trường dồi dào và kho dự trữ của chính phủ duy trì khối lượng lớn.
Bình luận (0)