Người biểu tình kêu gọi trả tự do cho học sinh và giáo viên bị bắt cóc tại bang Oyo, Nigeria. (Ảnh: EPA)
Theo báo cáo của Liên minh Toàn cầu Bảo vệ ngành giáo dục khỏi các cuộc tấn công (GCPEA), thế giới đã ghi nhận hơn 8.556 vụ tấn công trong môi trường giáo dục tại 83 quốc gia trong 2 năm qua, tăng 40% so với giai đoạn trước.
Colombia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Haiti, Palestine và Ukraine là những quốc gia có số vụ việc cao nhất. Ukraine đã ghi nhận khoảng 900 vụ tấn công nhằm vào trường học, trong khi Palestine có ít nhất 2.400 vụ tấn công nhằm vào học sinh và nhân viên giáo dục.
Số trường hợp lực lượng quân sự hoặc các nhóm vũ trang chiếm đóng tại trường học và trường đại học đã tăng 91%, lên 1.912 vụ. GCPEA cảnh báo các chuẩn mực quốc tế bảo vệ trẻ em đang suy yếu, khiến trường học ngày càng mất đi vai trò của một môi trường an toàn.
Myanmar, Nigeria, Yemen và Cameroon là những quốc gia có nhiều nạn nhân nhất, với tổng cộng hơn 1.700 học sinh và nhân viên giáo dục đã thiệt mạng hoặc bị thương. Tại Nigeria, hơn 700 người đã bị bắt cóc trong hai năm qua, trong khi tại Myanmar, ít nhất 80 người đã thiệt mạng và khoảng 240 người bị thương.

Một phụ nữ an ủi con gái trong hầm trú ẩn của trường học tại Kiev, Ukraine. (Ảnh: Getty)
Báo cáo cho biết phụ nữ và trẻ em gái đã bị tấn công vì giới tính tại ít nhất 11 quốc gia. Trẻ em khuyết tật cũng chịu ảnh hưởng, trong đó một trường học dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt tại Lebanon đã bị phá hủy vào tháng 9/2025.
Các loại chất nổ có sức công phá lớn, bao gồm đạn dược được triển khai bằng thiết bị bay không người lái, đã xuất hiện trong nhiều vụ tấn công, gây thương vong, phá hủy cơ sở vật chất và buộc nhiều trường học phải đóng cửa.
GCPEA kêu gọi các quốc gia chấm dứt việc sử dụng trường học cho mục đích quân sự, tăng cường bảo vệ pháp lý, truy cứu trách nhiệm và đầu tư vào hệ thống giám sát, báo cáo, cảnh báo sớm.
Bình luận (0)