Người biểu tình giơ biểu ngữ “Tôi đã nói không” bên ngoài Bộ Giáo dục ở Rome. (Ảnh: ZUMA Press Wire/Shutterstock)
Một dự luật giáo dục giới tính mang tính hạn chế, được chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni ủng hộ và nhằm siết “tư tưởng giới tính”, đã gây ra sự phẫn nộ tại Italy. Quốc gia này là một trong những nước EU chưa áp dụng giáo dục giới tính bắt buộc, dù nhiều bằng chứng cho thấy việc giáo dục toàn diện giúp ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Dự luật, đã được Hạ viện thông qua, cho phép dạy giáo dục giới tính tại các trường trung học cơ sở dành cho học sinh 11-14 tuổi nhưng chỉ khi có sự đồng ý bằng văn bản của phụ huynh. Nếu được Thượng viện thông qua, quy định sẽ phù hợp với thủ tục đang áp dụng tại bậc trung học phổ thông. Tại Italy, giáo dục giới tính bị cấm trong bậc tiểu học.
Các đảng đối lập, vốn muốn giáo dục giới tính bắt buộc trong trường học, đã biểu tình trước quốc hội và cho rằng dự luật mang tính thụt lùi, đi ngược nỗ lực phòng ngừa bạo lực tình dục và tình trạng giết hại phụ nữ. Trong khi đó, liên minh cầm quyền tin rằng giáo dục giới tính thúc đẩy “tư tưởng giới tính” và đe dọa giá trị gia đình truyền thống.

(Ảnh minh hoạ: AP)
Thứ trưởng Bộ Giáo dục Rossano Sasso cho biết dự luật nhằm ngăn trẻ nhỏ tiếp cận các lý thuyết gây nhầm lẫn, đồng thời yêu cầu phụ huynh phải đồng ý trước khi dạy cho nhóm tuổi lớn hơn. Ông nói đạo luật sẽ “tạm biệt tư tưởng giới tính và bong bóng thức tỉnh”, đồng thời cáo buộc các chính trị gia cánh tả có thể “đưa người đồng tính và diễn viên phim người lớn vào trường học”. Trong bài phát biểu, ông kết thúc bằng khẩu hiệu mang tính phát xít: “Chúa, tổ quốc và gia đình”.
Nhiều nhà vận động từ lâu đã kêu gọi giáo dục giới tính bắt buộc, trong đó có gia đình của Giulia Cecchetin, nữ sinh đại học bị sát hại năm 2023. Bạn trai cũ của cô, Filippo Turetta, đã nhận tội và nhận án tù chung thân. Bà Sara Ferrari thuộc đảng Dân chủ nói dự luật “đặt rào cản” với các trường muốn triển khai biện pháp chống bạo lực với phụ nữ.
Từ năm 1975, đã có 34 nỗ lực đưa giáo dục giới tính bắt buộc vào trường học nhưng đều vấp phải nhiều rào cản. Hai khảo sát trong năm nay cho thấy 90% học sinh và gần 80% phụ huynh tại Italy ủng hộ giáo dục giới tính. Tranh cãi diễn ra một tuần sau khi quốc hội trì hoãn thảo luận về việc dự luật định nghĩa quan hệ tình dục không có sự đồng thuận là "cưỡng hiếp".
Bình luận (0)