Tình trạng bạo lực gia đình được ghi nhận gia tăng tại nhiều cộng đồng ở Đông Nam Á. (Ảnh minh họa: CNA/Clara Ho)
Vấn nạn bạo lực gia đình đang trở nên đáng lo ngại tại nhiều nước Đông Nam Á, khi số vụ được ghi nhận có xu hướng tăng và nhiều nạn nhân vẫn không thể hoặc không dám trình báo.
Tại Malaysia, số vụ bạo lực gia đình được ghi nhận tăng từ 5.507 vụ năm 2023 lên 7.116 vụ năm 2024 và 7.391 vụ năm 2025, theo truyền thông dẫn lời Bộ trưởng Phụ nữ, Gia đình và Phát triển Cộng đồng Nancy Shukri. Tại Indonesia, Ủy ban Quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ cho biết số vụ bạo lực trên cơ sở giới tăng hơn 14% trong năm ngoái, tương đương 376.529 vụ, trong đó gần 90% xảy ra trong phạm vi cá nhân.
Theo Liên hợp quốc, bạo lực gia đình là kiểu hành vi được một người sử dụng để kiểm soát người còn lại trong một mối quan hệ thân mật. Hành vi này không chỉ gồm bạo lực thể chất, mà còn có thể là bạo lực tinh thần, cô lập xã hội hoặc kiểm soát tài chính...
Các chuyên gia cho rằng số liệu được ghi nhận chưa phản ánh đầy đủ thực tế, bởi nhiều nạn nhân không dám trình báo. Bà Nazreen Nizam, Giám đốc điều hành Tổ chức Hỗ trợ Phụ nữ tại Malaysia, nhận định số vụ gia tăng không chỉ cho thấy tình trạng bạo lực gia đình trở nên đáng lo ngại mà còn phản ánh việc nhiều nạn nhân nhận biết hành vi bạo lực và tìm kiếm hỗ trợ nhiều hơn.

(Ảnh minh hoạ: Unsplash)
Tại nhiều nước, các rào cản văn hóa và xã hội khiến bạo lực gia đình tiếp tục bị che giấu sau cánh cửa nhà. Ở Campuchia, khảo sát nhân khẩu học và sức khỏe giai đoạn 2021 - 2022 cho thấy 53% phụ nữ từng bị bạo lực thể chất hoặc tình dục chưa từng tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc nói với bất kỳ ai về tình trạng của mình. Các chuyên gia cho biết định kiến về ly hôn, áp lực gia đình, phụ thuộc tài chính và lo ngại mất quyền nuôi con là những yếu tố khiến nạn nhân khó rời bỏ mối quan hệ bạo lực.
Dù nhiều quốc gia đã có luật và đường dây hỗ trợ, khoảng cách giữa chính sách và thực thi vẫn còn lớn. Một số nạn nhân cho biết họ bị khuyên hòa giải thay vì được bảo vệ ngay lập tức. Tại Malaysia, các tổ chức xã hội nhận định chất lượng hỗ trợ vẫn phụ thuộc nhiều vào cán bộ trực tiếp xử lý vụ việc.
Các chuyên gia kêu gọi chính phủ các nước tăng nguồn lực cho hệ thống bảo vệ nạn nhân, từ cảnh sát, bệnh viện đến dịch vụ phúc lợi. Những biện pháp được đề xuất gồm tăng nơi tạm trú an toàn, hỗ trợ pháp lý, y tế, tâm lý, bảo đảm thực thi lệnh bảo vệ và hỗ trợ tài chính dài hạn để nạn nhân có thể thoát khỏi phụ thuộc kinh tế.
Bình luận (0)