Bán trú ở bậc tiểu học: Nên hay chưa?

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/02/2022 20:20 GMT+7

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế đều chung quan điểm có thể tổ chức bán trú cho học sinh trong tình hình hiện nay và vẫn có các biện pháp để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Trẻ em quay trở lại trường vẫn là vấn đề đang được nhiều gia đình quan tâm nhất trong thời điểm này. Tại nhiều tỉnh, thành, trường mở cửa đón học sinh nhưng chỉ học nửa buổi, không tổ chức bán trú do lo ngại dịch. Vậy là, với những trẻ còn nhỏ, phụ huynh lại phải tất bật chạy đi chạy về đưa đón, trông nom, lo cho con ăn, rồi lại tất tả đi làm. Thế nên, việc có nên cho trẻ học bán trú hay không đang là câu chuyện nóng trên các diễn đàn.

Bán trú ở bậc tiểu học: Nên hay chưa? - Ảnh 1.

Vất vả công tác tổ chức bán trú bậc tiểu học

Tại TP Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn cụ thể về việc cho học sinh trở lại trường và có tổ chức bán trú cho học sinh. Thế nhưng, ở tuần đầu tiên, nhiều trường tiểu học cho rằng việc thận trọng, chưa cho trẻ bán trú là cần thiết. Chỉ có ít trường mạnh dạn tổ chức bán trú cho các em, dù gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Với hơn 96% phụ huynh mong muốn con được học bán trú, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Quận 1 quyết định tổ chức bán trú ngay trong ngày đầu tiên đến trường. Tuy nhiên, trong tuần đầu, trường đang xếp thời khóa biểu xen kẽ, 3 ngày trong tuần dành cho khối 1, 3, 5. Những ngày còn lại dành cho 2 khối 2, 4. Vì thế, lịch tổ chức bán trú đang theo thời khóa biểu này. Từ tuần sau, trường tổ chức bán trú đồng loạt cho 5 khối lớp.

Còn tại nhiều trường khác, dù đã phải tuyển thêm nhân viên theo hợp đồng thời vụ nhưng các giáo viên, nhân viên khác cũng phải tăng thêm khối lượng công việc, trường thì tổ chức ăn riêng cho từng lớp, trường thì chia tới 4 ca ăn, ngủ trưa cho các em.

Ở thời điểm này, dịch vẫn còn phức tạp, học sinh tiểu học chưa được tiêm vaccine, bên cạnh đó đã rất lâu các em mới được trở lại trường học. Bởi vậy, việc tổ chức bán trú cho học sinh đến trường đang được thực hiện hết sức thận trọng. Các trường đều đang vận động hết nguồn lực, khả năng cũng như các phương án, với mong muốn đảm bảo an toàn hết sức có thể cho các em.

Khó khăn khi chưa tổ chức được bán trú ở trường học

Việc tổ chức bán trú cho trẻ đúng là rất vất vả nhưng không phải không thể thực hiện. Tại TP Hồ Chí Minh, có những trường đã khảo sát ý kiến phụ huynh về việc học bán trú. Như Trường Tiểu học Hòa Bình (Quận 1) hay trường Tiểu học An Khánh (quận Thủ Đức), 90% phụ huynh đồng ý cho con học bán trú. Rõ ràng, đây là nhu cầu chính đáng của các gia đình.

Còn tại Hà Nội, học sinh tiểu học ngoại thành đã đi học trực tiếp. Tuy nhiên, hiện các em sẽ chỉ học nửa ngày. Chính vì thế, việc đưa đón các em sẽ là một bài toán, nhất là với những gia đình xa trường, neo người.

Bán trú ở bậc tiểu học: Nên hay chưa? - Ảnh 2.

Học sinh lớp 2G - Trường tiểu học Phạm Tu (Thanh Trì) được chia 2 lớp học sáng, chiều để đảm bảo phòng dịch. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Theo quy định, hiện các trường chưa được phép tổ chức bán trú. Học sinh THCS, THPT đã lớn, có thể tự chủ động trong việc đi lại. Nhưng với học sinh tiểu học thì hầu hết phải đưa đón. Ở ngoại thành, học sinh ở cách trường tối đa khoảng 7-8 cây số. Nhưng trong nội thành, đợt tới khi các em đi học trở lại, có những em sẽ đi học cách nhà đến vài chục km. Việc gia đình cắt cử người đưa đi học, đón các em về là cả một vấn đề. Nhiều nhà trường cũng mong sớm được tổ chức hoạt động bán trú.

Trong lúc này, để chia sẻ với phụ huynh nào khó khăn trong việc đưa đón con, các trường học đã cử giáo viên ở lại trực, trông trẻ đến khi nào học sinh được bố mẹ đón về mới thôi. Sự thông cảm và chia sẻ lúc này đều là để đảm bảo cho học sinh được đến trường an toàn, trong hoàn cảnh dịch bệnh.

Có thể tính toán việc tổ chức bán trú

Sắp tới, học sinh tiểu học nội thành Hà Nội, khi trở lại trường, liệu có tổ chức bán trú không? Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, các địa phương, các trường có thể tính toán tổ chức bán trú cho học sinh.

Bán trú ở bậc tiểu học: Nên hay chưa? - Ảnh 3.

Tiết học Toán tại Lớp 4/4, Trường Tiểu học Hồng Bàng, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) chiều 14/2/2022. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Trong 1 bài báo có tựa đề "Không bán trú", tác giả Lê Quốc Vinh cũng đặt ra câu hỏi "Với những quy định không đồng bộ hiện nay, liệu học sinh có an toàn hơn? Dù có học nửa buổi thì nguy cơ thành F1 không giảm bớt so với học cả ngày. Chưa kể, rủi ro tăng thêm vì người lớn tất tả ngược xuôi, nay nhờ người này, mai nhờ người kia đưa đón. Hệ lụy tiêu cực của quy định hiện hành nhiều hơn khả năng đảm bảo an toàn của nó".

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế đều chung quan điểm có thể tổ chức bán trú cho học sinh trong tình hình hiện nay và vẫn có các biện pháp để đảm bảo an toàn cho trẻ. Đây sẽ là cơ sở để các địa phương ra quyết định có tổ chức bán trú khi cho trẻ đi học trở lại hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước