Bằng đại học ngắn hạn tương đương trình độ nào?

Theo Chinhphu.vn-Chủ nhật, ngày 28/06/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - “Bằng đại học ngắn hạn” được coi tương đương trình độ đại học hay chỉ tương đương trình độ cao đẳng?

Anh của ông Đoàn Thanh Lừng (Bình Dương) học chuyên ngành Tài chính-Kế toán công nghiệp, niên khóa 1988-1991 của trường Đại học Tài chính kế toán TP. Hồ Chí Minh (nay được sáp nhập vào trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) và được cấp bằng tốt nghiệp ghi là “Bằng đại học ngắn hạn”.

Ông Lừng hỏi, trường hợp văn bằng như vậy thì được coi tương đương trình độ đại học hay chỉ tương đương trình độ cao đẳng?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Tại Công văn số 2480/ĐH ngày 5/5/1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho hệ "đại học ngắn hạn" có ghi:

"Đối với các khóa tuyển sinh đại học ngắn hạn từ năm 1990 trở về trước, người tốt nghiệp sẽ được cấp một trong hai loại bằng:

- Bằng tốt nghiệp đại học do Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề phát hành trước năm 1991 có thêm một số dấu hiệu đặc biệt (Trên bìa có dấu nổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mặt trong có dòng chữ "Hệ đại học ngắn hạn".

- Bằng Tốt nghiệp cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành từ năm 1991 trở đi.

Cả hai loại bằng trên có giá trị hoàn toàn như nhau".

Như vậy, Bằng "đại học ngắn hạn" tương đương với trình độ cao đẳng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước