Biết điểm, nhiều thi sinh vẫn băn khoăn khi đăng ký nguyện vọng

Ánh Kim, Trung Duy-Chủ nhật, ngày 24/07/2022 20:21 GMT+7

VTV.vn - Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, không ít thí sinh tỏ ra băn khoăn, lo lắng về việc chọn ngành, chọn nghề ra sao để có cơ hội đỗ cao nhất.

Từ Bắc Giang về Hà Nội để tham gia Ngày hội tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng 2022. Đã xác định được ngành học mong muốn nhưng cả hai thí sinh này vẫn chưa đăng ký nguyện vọng. Hai em lần lượt tìm đến các gian tư vấn của các trường đại học để tìm hiểu.

Em Vũ Thị Quỳnh Trang, huyện Yên Dũng, Bắc Giang chia sẻ: "Có những trường top như Kinh tế Quốc dân, Ngoại Thương, Thương mại, em nghĩ với khả năng của mình thì hơi khó để có cơ hội nên em tìm kiếm những cơ hội chắc chắn hơn với khả năng".

Em Nguyễn Thị Thu Thanh, huyện Yên Dũng, Bắc Giang chia sẻ: "Vì mức điểm của em ở tầm trung, mọi năm chưa biết điểm, năm nay biết điểm nên cũng phải tính toán nhiều để lựa chọn".

Tại Hà Nội, 130 gian tư vấn của gần 50 cơ sở giáo dục gần như kín chỗ. Không chỉ tìm hiểu về chỉ tiêu tuyển sinh, thí sinh và gia đình cũng quan tâm đến chương trình đào tạo. Bên cạnh các chương trình trong nước, năm nay, các chương trình đào tạo quốc tế cũng thu hút lượng đông thí sinh tìm hiểu. Đặc biệt là các điều kiện về điểm số, chứng chỉ ngoại ngữ.

Năm nay, thí sinh được biết điểm thực tế và kết quả xét tuyển sớm ở một số phương thức. Đây được xem là thuận lợi khi các em có thêm dữ liệu để cân nhắc. Tuy nhiên, theo đại diện các trường, các thí sinh có mức điểm tầm trung cần tính toán kỹ khi đăng ký nguyện vọng.

PGS TS Nguyễn Viết Thái - Trưởng phòng Đối ngoại Truyền thông, Trường Đại học Thương mại - cho biết: "Qua phân tích phổ điểm thì điểm có thể thấp hơn một chút. Nhưng vì đa dạng phương thức xét tuyển nên điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT cũng sẽ chỉ giảm một chút thôi, không giảm nhiều. Một số ngành sẽ tương đường, một số ngành giảm 0,5 điểm nên các bạn nên dựa vào điểm xét tuyển 2 năm liền kề để lựa chọn ngành học mong muốn".

Cũng theo các chuyên gia giáo dục, thí sinh cần nhận định rõ thế mạnh của mình trong từng phương thức xét tuyển, từ đó cân nhắc nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Và quan trọng, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển, kể cả những thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm, đều phải đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước