Bình Phước: Hỗ trợ trẻ em "xóm Việt Kiều" đến trường

Kiều Long - Tấn Khoa (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 05/09/2016 11:14 GMT+7

Tỉnh Bình Phước sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho 78 trẻ em "xóm Việt Kiều" đến trường năm học này.

VTV.vn - Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước cho biết, sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho 78 trẻ em Việt kiều di cư từ Campuchia đến trường trong năm học 2016 - 2017.

Trong số 78 trẻ em Việt kiều này, có 16 em ở độ tuổi từ 6 - 14 đã sinh sống nhiều năm tại khu vực xung quanh chân cầu Sài Gòn thuộc xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản. Các em sẽ được sắp xếp học tại Trường Tiểu học Minh Tâm và điểm trường định canh định cư tại đây để thuận tiện đến lớp. 62 em còn lại sẽ được chia về 3 xã Đức Hạnh, Phước Minh và huyện Lộc Ninh để đến trường.

Thời gian qua, các học sinh này đã được hỗ trợ học tại những lớp phổ cập xóa mù chữ do các địa phương mở và ở những trường thuộc các xã biên giới của hai huyện Bù Gia Mập, Lộc Ninh.

VTV.vn - Ngày 30/11, Ban chỉ đạo chống mù chữ, phổ cập giáo dục tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị giao ban quý IV năm 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước