Bộ GD&ĐT: Đề thi Ngữ văn, Toán Tốt nghiệp THPT đợt 2 tương đương với đợt 1

H.T-Thứ sáu, ngày 06/08/2021 18:37 GMT+7

Các thí sinh tại điểm thi trường THPT Ngô Sỹ Liên, thành phố Bắc Giang. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các buổi thi Ngữ văn và Toán của Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Chiều 6/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo nhanh về ngày thi thứ nhất của Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021. Theo đó, đã có 11.283 thi sinh tham gia thi môn Ngữ văn vào buổi sáng (đạt tỷ lệ 98.58%) và 11.304 tham gia thi môn Toán vào buổi chiều (đạt tỷ lệ 98.44%).

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các buổi thi Ngữ văn và Toán diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi của các bài thi Ngữ văn, Toán bám sát chuẩn đầu ra của chương trình và nội dung dạy học đã tinh giản, có độ phân hóa phù hợp và bảo đảm tương đương với đề thi đợt 1 của Kỳ thi.

Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và đã kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc.

Bộ GD&ĐT: Đề thi Ngữ văn, Toán Tốt nghiệp THPT đợt 2 tương đương với đợt 1 - Ảnh 1.

Thí sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước khi vào phòng thi. Tại đơn vị thi tỉnh Cao Bằng có 3 thi sinh, gồm 1 thí sinh tỉnh Cao Bằng, 2 thí sinh tỉnh Bắc Kạn tham gia môn thi này. Ảnh: TTXVN.

Vào ngày mai (7/8), các thí sinh làm bài thi KHTN và KHXH vào buổi sáng; chiều thi môn ngoại ngữ.

Mặc dù số lượng thí sinh trong đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT ít hơn nhiều so với đợt 1, tuy nhiên dịch bệnh lại đang diễn biến hết sức phức tạp, chính vì vậy mọi công tác chuẩn bị đang được các ngành chức năng triển khai đồng bộ, đảm bảo kỳ thi an toàn và hiệu quả.

Trước khi kỳ thi diễn ra, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã yêu cầu 13 hội đồng thi tuyệt đối không chủ quan trong các khâu tổ chức thi; cần quán triệt giám thị làm việc sát sao, tuyệt đối không để học sinh mang điện thoại vào phòng thi, tránh làm lọt đề thi ra ngoài. Những phòng không dùng đến trong khu vực trường thi phải niêm phong lại.

Đợt 2 là cơ hội cuối cùng của năm nay dành cho các thí sinh lớp 12 và những thí sinh có mong muốn xét tuyển đại học, cao đẳng. Vì vậy, các thí sinh cần hết sức cố gắng, giữ gìn sức khỏe và đặc biệt là chú ý thời gian không đi thi muộn như một số trường hợp đáng tiếc xảy ra ở đợt 1. Các em cũng lưu ý tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi, không gian lận để tránh bị đình chỉ thi.

Đề thi môn Ngữ văn Tốt nghiệp THPT đợt 2:

Bộ GD&ĐT: Đề thi Ngữ văn, Toán Tốt nghiệp THPT đợt 2 tương đương với đợt 1 - Ảnh 2.

Đề thi môn Toán Tốt nghiệp THPT đợt 2:

Vượt đường xa dự thi, thí sinh yên tâm làm bài thi đợt 2 theo phương châm Vượt đường xa dự thi, thí sinh yên tâm làm bài thi đợt 2 theo phương châm '3 tại chỗ'

VTV.vn - Dù 38 tỉnh, thành có thí sinh tham dự đợt 2 nhưng chỉ 13 địa phương có hội đồng thi. Những địa phương còn lại đã xin gửi thí sinh đến các hội đồng thi này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước