Bộ GD&ĐT thanh tra các trường học có dấu hiệu lạm thu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/09/2017 19:01 GMT+7

Trường Tiểu học Đặng Cương. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kiểm tra đột xuất một số trường học có dấu hiệu lạm thu tại các địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Ông Tống Duy Hiến, Phó Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT, Trưởng đoàn kiểm tra đã đưa ra kết luận ban đầu, cho thấy các trường mà đoàn đến kiểm tra đều đã tổ chức thu nhiều khoản, trong đó có những khoản thu không đúng quy định.

Các cơ sở bị kiểm tra đột xuất gồm có: Trường Tiểu học Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội; Trường Tiểu học Hoàng Diệu quận Ba Đình, Hà Nội; Trường Trung học Cơ sở Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng; Trường Tiểu học Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng.

Các khoản thu được chia thành 3 mục: Khoản thu bắt buộc (Học phí); Khoản thu hộ (Bảo hiểm y tế); Khoản thu thỏa thuận. Trong đó những khoản thu không đúng quy định đều là các khỏan thu thỏa thuận, như tiền quỹ khuyến học, tiền sử dụng điều hòa, máy chiếu...

Tại trường Tiểu học Hòang Diệu, Hà Nội có khoản thu tự nguyện đóng góp đầu năm 2017 - 2018 của hơn 250 phụ huynh có con vào lớp 1 với số tiền lên đến hơn 400 triệu đồng (người thấp nhất là 300.000 đồng, người nhiều nhất lên đến 5.000.000 đồng). Hay ở trường Tiểu học Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng, quỹ cha mẹ học sinh phải đóng góp tới 500.000 đồng/kỳ.

Hiện Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường học này chấm dứt ngay việc thu các khoản thu trái quy định, khoản thu chưa được sự đồng thuận của phụ huynh, đồng thời hoàn trả ngay cho phụ huynh những khoản thu trái quy định. Đơn vị này cho biết sẽ tiếp tục tổ chức thanh kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định việc lạm thu tại trường học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước