Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tăng học phí

Bích Thủy-Thứ năm, ngày 12/11/2020 19:39 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Từ năm học tới 2021- 2022, học phí ở tất cả các cấp học, dự kiến được điều chỉnh tăng so với mức hiện hành.

Đây là đề xuất được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, trong dự thảo Nghị định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tăng 12,5% đối với học phí bậc đại học năm học tới. Mức học phí cho các năm tiếp theo tăng với tỷ lệ tương ứng.

Còn đối với bậc mầm non và phổ thông, mức học phí được đề xuất điều chỉnh theo tỷ lệ tăng tối đa 7,5%/năm; sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương và khả năng chi trả của người dân.

Hàng loạt trường đại học cấp học bổng, miễn giảm học phí cho cho sinh viên vùng lũ Hàng loạt trường đại học cấp học bổng, miễn giảm học phí cho cho sinh viên vùng lũ

VTV.vn - Sự hỗ trợ kịp thời của các trường đại học có ý nghĩa thiết thực để các em sinh viên vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập, ổn định cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước