Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết trả lại công bằng cho các thí sinh

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 29/07/2018 08:43 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết trả lại công bằng cho các thí sinh sau những sai phạm rất nghiêm trọng tại kỳ thi Trung học phổ thông ở Hà Giang và Sơn La.

Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi. Bằng các biện pháp kỹ thuật Tổ công tác của Ban Chỉ đạo thi Quốc gia đã phát hiện ra nhiều bài thi có dấu hiệu bị tẩy xoá. Thậm chí cơ quan chức năng còn phát hiện 5 cán bộ ở Sơn La sửa điểm thi, trong đó có cả một Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này là ông Trần Xuân Yến.

Tờ Tiền phong nhận định về hiện tượng gian lận thi cử tại Sơn La là tinh vi và nghiêm trọng. Trả lời báo chí, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, ông đã chỉ đạo làm rõ các dấu hiệu sai phạm. Các cán bộ trong tổ công tác đã làm việc ngày đêm để đưa ra được kết luận nhanh chóng và chính xác nhất.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: "Trả lại công bằng cho các em học sinh, niềm tin cho xã hội là việc mà Bộ phải làm và thực tế những ngày qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm bằng quyết tâm cao nhất. Sau sự việc xảy ra tại Hà Giang, Sơn La, Bộ sẽ nghiêm túc rà soát kỹ lưỡng lại toàn bộ quy trình tổ chức thi, nhất là khâu chấm thi, khắc phục những bất cập để hạn chế tới mức thấp nhất các hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra trong các kỳ thi tiếp theo".

Việc người đứng đầu ngành giáo dục khẳng định không có vùng cấm và làm sáng tỏ mọi tiêu cực (nếu có) để trả lại sự công bằng cho các thí sinh đang được kỳ vọng là sẽ khôi phục niềm tin của xã hội vào kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia mà Bộ Giáo và Đào tạo đang nỗ lực đổi mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước