Các trường đại học lên phương án tuyển sinh cho 2 đợt thi tốt nghiệp THPT

Nguyễn Hương, Ngọc Minh-Thứ tư, ngày 05/08/2020 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Nhiều trường đại học đã nhanh chóng điều chỉnh tuyển sinh để đảm bảo quyền lợi thí sinh.

75% chỉ tiêu vào đại học của Đại học Công nghệ TP.HCM là xét từ điểm thi tốt nghiệp THPT, bởi vậy, trường đã ngay lập tức dự trù các phương án phù hợp tình hình thực tế. Danh sách thí sinh trong vùng dịch cũng đang được phân loại để xác định còn bao nhiêu chỉ tiêu cho đợt sau. Trường sẽ có tỷ lệ % nhất định để tạo sự công bằng trong tuyển sinh.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ TP.HCM - chia sẻ: "Chắc chắn là sẽ linh hoạt điều chỉnh chỉ tiêu sao cho phù hợp. Nhà trường sẽ phân bố % chỉ tiêu đợt 1 và còn lại là đợt 2. Có thể khóa 2020 này, các em sinh viên sẽ nhập học chậm hơn một chút".

Các trường cũng cho biết, trong trường hợp tổ chức hai đợt thi tốt nghiệp THPT, việc tuyển sinh hay kế hoạch đào tạo cũng đã được chuẩn bị sẵn, sẽ không gặp mấy khó khăn.

Theo ông Phạm Tấn Hạ - Phó Hiệu trưởng Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, TP.HCM: "Chúng ta vẫn chưa biết đợt 2 sẽ tổ chức khi nào nhưng chúng tôi vẫn có dự kiến riêng để cho phù hợp. Khi xét tuyển, chúng tôi vẫn lưu ý nguyện vọng và quyền lợi của thí sinh".

Trong khi đó, ông Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho hay: "Việc đào tạo tín chỉ cho phép các em vào học bất cứ lúc nào. Nhà trường điều chỉnh lịch học, thay vì ngày 5/9 nhập học thì lùi thành ngày 5/10, học kỳ 1 chỉ kéo dài 12 tuần bằng cách xen kẽ học online với học trên lớp. Vậy nên các em thi đợt 2 nếu mà tháng 9 tháng 10 thi thì vẫn nhập học và kịp tiến độ".

Các trường đại học lên phương án tuyển sinh cho 2 đợt thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Nhiều trường đại học đã nhanh chóng điều chỉnh tuyển sinh để đảm bảo quyền lợi thí sinh. Ảnh minh họa: Dân trí.

Dù thi làm 2 đợt song các trường đại học cũng tin tưởng vào tính công bằng trong các đợt thi và sẽ không có chế độ ưu tiên cho các thí sinh ở các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

"Phần mềm sẽ tự động lấy trong ngân hàng đề thi cho nên dù thi đợt 1 hay 2 thì mức độ khó của đề sẽ như nhau, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm vào chất lượng của các đợt thi" - ông Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nói.

Đến thời điểm này vẫn chưa thể xác định chính xác thời gian thi tốt nghiệp THPT đợt 2, song các trường sẽ luôn bám sát quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những diễn biến của dịch để có kế hoạch tuyển sinh phù hợp. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, thanh tra của các trường đại học, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn có mặt ở các điểm thi để giám sát chất lượng, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra minh bạch, công bằng.

Bộ GD&ĐT "bật đèn xanh" cho các trường đại học điều chỉnh phương án tuyển sinh Bộ GD&ĐT 'bật đèn xanh' cho các trường đại học điều chỉnh phương án tuyển sinh

VTV.vn - Trên tinh thần tự chủ đại học, các trường đại học, cao đẳng xem xét điều chỉnh các phương án xét tuyển sinh và đề án tuyển sinh đã công bố.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước