Các trường đại học tại TP.HCM công bố điểm chuẩn

Đức Hạnh (VTV9)-Thứ sáu, ngày 09/08/2019 19:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Hàng loạt trường đại học trên cả nước vừa công bố điểm chuẩn. Theo ghi nhận tại một số trường đại học lớn, điểm chuẩn năm 2019 của các ngành đều tăng so với dự báo.

Điểm chuẩn năm nay tại trường Đại học Bách Khoa TP.HCM cao hơn năm 2018 từ 1,5 - 2,5 điểm. Mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Khoa học máy tính với điểm chuẩn 25,75, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Bảo dưỡng công nghiệp với 19 điểm.

Báo chí tiếp tục là ngành có điểm chuẩn cao nhất cho cả khối C, D tại trường KHXH và Nhân Văn. Khối C có mức điểm chuẩn là 24,7, khối D 24,1.

Đáng chú ý, điểm chuẩn của các trường đào tạo khối ngành kinh tế ở phía Nam đều tăng mạnh. Tại trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, điểm chuẩn năm nay tăng cao hơn so với năm 2018 từ 1,6 - 4,1 điểm.

Khối ngành Sư phạm năm nay cũng có nhiều khởi sắc. Điểm chuẩn thấp nhất tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM là 18,5 điểm, cao nhất là 24 điểm. So với năm 2018, điểm chuẩn khối ngành này tăng từ 1,5 - 3 điểm.

Trong khi đó, điểm chuẩn khối ngành Công an lại có chiều hướng giảm. Riêng khối A1 ngành Nghiệp vụ cảnh sát với nam giảm 7 điểm so với năm 2018. Điểm chuẩn năm nay của ngành này là 19,62 điểm. Điểm chuẩn khối D1 của ngành này giảm gần 5 điểm.

Sau khi có kết quả trúng tuyển đại học, thí sinh cần xác nhận nhập học trước ngày 15/8. Những thí sinh không trúng tuyển đợt 1 có thể tham gia xét tuyển bổ sung đợt 2 dự kiến diễn ra vào ngày 28/8.


Đại học Công nghiệp công bố điểm chuẩn 2019 Đại học Công nghiệp công bố điểm chuẩn 2019 Công bố điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội 2019 Công bố điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội 2019 Đại học Xây dựng công bố điểm chuẩn cực “dễ chịu” Đại học Xây dựng công bố điểm chuẩn cực “dễ chịu”


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước