Các trường Trung cấp, Cao đẳng khó tuyển sinh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/08/2017 20:53 GMT+7

VTV.vn - Tính đến thời điểm này, nhiều trường Cao đẳng vẫn chưa đủ 50% chỉ tiêu tuyển sinh.

Theo số liệu của Bộ LĐTB&XH, năm nay có gần 500.000 chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường Trung cấp, Cao đẳng, nghĩa là các trường vẫn còn tới 250.000 chỗ trống.

Những học sinh đang nhập học không cần nộp bảng điểm thi tốt nghiệp, chỉ cần giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, thậm chí chỉ cần mang học bạ đến là đã có thể nhập học vào một trường Cao đẳng. Nguồn thí sinh bị thiếu hụt dẫn đến công tác tuyển sinh được nới lỏng hơn rất nhiều. Thậm chí, năm nay một số trường Cao đẳng không còn điểm sàn.

Hiện nay, cả nước có 902 trường Cao đẳng, trường Trung cấp và hơn 200 trường Đại học. Nếu tất cả học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông đều đi học hết, trung bình mỗi trường Cao đẳng, Trung cấp chỉ có 250 học sinh.

Các chuyên gia cho rằng để thu hút học sinh, ngoài việc phân luồng học sinh hợp lý, các trường cần thay đổi để đáp ứng nhu cầu đào tạo, chú trọng vào chất lượng nhằm đảm bảo học sinh ra trường có việc làm.

Nhiều trường Sư phạm tuyển sinh bổ sung chỉ tiêu Nhiều trường Sư phạm tuyển sinh bổ sung chỉ tiêu

VTV.vn - ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh hay ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng đã thông báo xét tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu vào trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước