Cần giải pháp dài hạn khi mở cửa trường học

Kim Hải, Đức Thắng-Thứ năm, ngày 17/02/2022 21:49 GMT+7

VTV.vn - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong cuộc họp trực tuyến với Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, các Bộ ngành liên quan và 63 tỉnh thành phố về việc tổ chức dạy học trực tiếp.

Theo Phó Thủ tướng, các giải pháp đưa trẻ trở lại trường phải mang tính dài hạn, trên tinh thần chủ động, không mất cảnh giác, không cực đoan.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, một số trường vẫn còn lúng túng khi xử lý học sinh F0, F1 dẫn đến nhiều học sinh phải nghỉ học trên lớp, chuyển sang học trực tuyến.

Cần giải pháp dài hạn khi mở cửa trường học - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Một số địa phương yêu cầu tất cả học sinh phải xét nghiệm COVID-19 trước khi đến trường học trực tiếp, phần lớn kinh phí do phụ huynh chi trả gây phản ứng không cần thiết.

Đại diện Bộ GD&ĐT đề xuất Bộ Y tế cần xem xét rút gọn thời gian cách ly y tế và số lần xét nghiệm với F1 là giáo viên, học sinh, ban hành hướng dẫn và thống nhất với các địa phương về test sàng lọc.

Cần giải pháp dài hạn khi mở cửa trường học - Ảnh 2.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Đại diện Bộ Y tế cho biết đã rút ngắn thời gian cách ly giáo viên và học sinh xuống còn 7 ngày và khẳng định không có khác biệt về nguy cơ lây nhiễm cho học sinh học 1 buổi, 2 buổi, có bán trú, vì vậy, các trường học đủ điều kiện có thể tổ chức học bán trú cho học sinh.

Cần giải pháp dài hạn khi mở cửa trường học - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu việc đưa trẻ trở lại trường phải có sự chỉ đạo thống nhất trên toàn quốc, không để tình trạng "mạnh ai nấy làm". Bộ Y tế cần sớm có văn bản hướng dẫn vấn đề xét nghiệm trong trường học, tổ chức theo dõi sức khoẻ trẻ em bị bệnh nền; hướng dẫn tổ chức học bán trú đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT tiếp tục tổ chức, kiện toàn các phương thức dạy học từ xa như một thành tố quan trọng của đổi mới giáo dục chứ không chỉ là giải pháp tình thế trong dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước