Cần ứng xử phù hợp với học sinh ở lứa tuổi "nhạy cảm"

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/02/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Thầy giáo Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng đã chia sẻ về cách ứng xử với học sinh ở lứa tuổi "nhạy cảm".

Học sinh đến trường không được nhuộm tóc. Nếu tóc nhuộm không còn màu đen sẽ bị nhà trường xử lý bằng cách mời ra ngoài lớp hoặc đi lau lá cây cảnh. Câu chuyện về quy định này của trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) đang được nhiều bậc phụ huynh và các em học sinh THPT quan tâm trong những ngày qua. Trên một số diễn đàn, nhiều bình luận khác nhau cũng được đưa ra với những quan điểm trái chiều xoay quanh câu chuyện này.

Trong chương trình Cuộc sống thường ngày ngày 18/2, thầy giáo Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng đã bàn luận và chia sẻ về câu chuyện quy định và cách định hướng học sinh THPT, các học sinh ở lứa tuổi "nhạy cảm", "dở dở ương ương” này .

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước