Chính phủ Anh có nhiều ưu đãi với sinh viên Việt Nam sang theo học

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ năm, ngày 18/04/2019 11:35 GMT+7

VTV.vn - Đó là chia sẻ của bà Natalie Black, Cao ủy thương mại Vương quốc Anh phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Từ ngày 16-18/4, Cao ủy thương mại Vương quốc Anh phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bà Natalie Black đã bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

Là người quan tâm đến công nghê, đổi mới và giáo dục, vì thế đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực trên là chủ đề cốt lõi và nội dung xuyên suốt trong các hoạt động  của bà Natalie Black tại Việt Nam.

Trong chuyến thăm, bà Natalie Black cũng đã thảo luận với các nhà hoạch định chính sách cấp cao của Việt Nam để thúc đẩy tự do thương mại và cải tiến môi trường kinh doanh, gặp gỡ các doanh nghiệp và giới học thuật của Việt Nam để xác định và thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới và giáo dục.

Trong bối cảnh Anh đang khởi động tiến trình tách khỏi Liên minh châu Âu, chuyến thăm thể hiện sự ưu tiên của Vương quốc Anh trong việc phát triển thương mại và đầu tư với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.

Nhân dịp Cao ủy thương mại Vương quốc Anh phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bà Natalie Black thăm chính thức Việt Nam, phóng viên THVN đã phỏng vấn bà về triển vọng quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh. Mời quý vị theo dõi video chi tiết.

Việt Nam - Vương quốc Anh chung tay chống buôn bán động vật hoang dã Việt Nam - Vương quốc Anh chung tay chống buôn bán động vật hoang dã

VTV.vn - Sự kiện nhằm tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm giữa đại diện cơ quan thi hành pháp luật từ Việt Nam và Vương quốc Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước