Chủ động cho học sinh nghỉ học để tránh rủi ro khi đến trường

CBS-Thứ năm, ngày 18/09/2014 06:46 GMT+7

Ảnh minh họa

Bộ GD-ĐT phát đi công điện gửi các Sở, các trường ĐH, CĐ, Trung cấp chuyên nghiệp thuộc 29 tỉnh bị ảnh hưởng bão Kalmaegi chủ động cho HS nghỉ học để tránh rủi ro khi đến trường.

29 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường cần chủ động ngừng hoạt động ngoại khóa trong thời gian bão, mưa, lũ đang diễn ra. Đối với các vùng có nhiều sông, suối, địa bàn phức tạp có nguy cơ lũ và sạt lở đất cao.... cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động cho học sinh nghỉ, nhằm tránh những rủi ro khi đến trường.

Khi xảy ra bất cứ tình huống, sự cố bất thường trong bão lũ, các địa phương cần lập tức báo cáo về Bộ GD-ĐT để kịp thời chỉ đạo xử lý.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước