Chủ tịch Hà Nội: "Không nên chia giờ học, học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn"

PV-Thứ tư, ngày 06/05/2020 15:46 GMT+7

VTV.vn - Đây là phát biểu rất đáng chú ý của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 4/2020.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hà Nội lưu ý ngành Giáo dục rà soát để môi trường giáo dục vận hành một cách thuận lợi nhất.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Đức Chung: "Không nên chia giờ học và học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn. Chỉ cần đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay, khử khuẩn các trang thiết bị".

Chủ tịch Hà Nội: Không nên chia giờ học, học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn - Ảnh 1.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, học sinh chỉ cần đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay, khử khuẩn các trang thiết bị

Vấn đề học sinh đeo tấm chắn giọt bắn khi học sinh trở lại lớp đang nhận được rất nhiều ý kiến trong dự luận.

Nhiều phụ huynh lo ngại việc đeo khẩu trang đồng thời đeo cả kính chắn giọt bắn trong suốt thời gian học có thể gây ảnh hưởng không tốt với sức khỏe con em mình.

Đặc biệt những ngày qua, thời tiết cả nước oi nóng, trong lớp các em không được bật điều hòa mà phải mở cửa, việc đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn sẽ gây khó chịu, bức bối, gây mất tập trung trong việc tiếp thu bài giảng.

Theo các phụ huynh, miếng nhựa trong chắn trước mặt có chỗ thẳng, chỗ cong nên khi các em nhìn qua sẽ bị biến dạng hình ảnh. Nếu nhìn qua trong suốt buổi học sẽ bị mỏi mắt, về lâu dài có thể bị đau đầu, mắc tật khúc xạ về mắt, ảnh hưởng đến thị lực.

Chủ tịch Hà Nội: Không nên chia giờ học, học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn - Ảnh 2.

Theo Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, không có tiêu chí hay đề cập đến việc phải đeo kính chắn giọt bắn

Tại cuộc họp báo thường ký Chính phủ chiều qua 5/5, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cũng đã trả lời phóng viên về vấn đề này.

"Trong bộ tiêu chí mà Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa ban hành, không có tiêu chí hay đề cập đến việc phải đeo kính chắn giọt bắn. Việc học sinh đeo kính chắn giọt bắn là sự sáng tạo của các địa phương, một số trường.

Với các tiêu chí Bộ Y tế khuyến cáo thì nên thực hiện nhưng với những điều không có trong khuyến cáo thì tùy theo tình hình thực tế, các nhà trường cần cân nhắc khi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch chưa phù hợp", ông Độ cho biết.

Chuẩn bị tốt nhất để đón trẻ mầm non quay lại trường

Cũng liên quan đến vấn đề giáo dục, tại Hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, trong thời gian tới, ngành Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh song song việc bảo đảm chất lượng giáo dục, nhất là sang tuần tới tiếp tục cấp mầm non, tiểu học sẽ quay lại trường.

Chủ tịch Hà Nội: Không nên chia giờ học, học sinh không cần đeo tấm chắn giọt bắn - Ảnh 3.

Tuần tới, học sinh mầm non tại Hà Nội sẽ quay trở lại lớp học

"Do đặc thù lứa tuổi nên Sở đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo, có kịch bản chuẩn bị chu đáo, phân công cán bộ, giáo viên tại các khu vực để chuẩn bị chu đáo đón trẻ đến trường", ông Dũng cho biết.

Còn với việc tuyển sinh đầu cấp, cụ thể là lớp 1 và lớp 6, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã điều tra, rà soát, phân tuyến tuyển sinh hợp lý, không để tình trạng trường thì quá tải, trường không tuyển đủ học sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước