Chuyện sỹ tử "vượt vũ môn" giữa mùa dịch

VTV Digital-Thứ hai, ngày 07/06/2021 13:20 GMT+7

VTV.vn - Kỳ tuyển sinh luôn được coi là căng thẳng nhất Hà Nội lại càng nóng hơn khi tới đây hơn 93.000 sỹ tử sẽ đi thi trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trong khi hầu hết các địa phương trong cả nước đều tạm dừng hay thay đổi phương thức thi vào lớp 10 công lập thì Hà Nội vẫn quyết tâm tổ chức kỳ thi này.

Tuy nhiên trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND TP đã kịp thời điều chỉnh lịch thi từ 10 - 11/6 sang 12 - 13/6. Thay vì thi trong 3 buổi, thí sinh có nguyện vọng vào các trường THPT công lập không chuyên sẽ chỉ thi trong 2 buổi sáng 12 - 13/6. Thí sinh thi chuyên sẽ thi thêm ngày 14/6, chương trình song bằng thi thêm ngày 15 - 16/6. Như vậy thời gian chỉ còn được tính bằng ngày. Để đảm bảo an toàn, thành phố và các nhà trường đang gấp rút lên phương án chuẩn bị cho kỳ thi.

Mặc dù đến thời điểm này trên toàn huyện Ba Vì chưa xuất hiện trường hợp F0 nào nhưng tinh thần phòng dịch, đảm bảo an toàn cho các thí sinh vẫn được các nhà trường nghiêm túc thực hiện.

Chuyện sỹ tử vượt vũ môn giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Không đi khỏi địa phương, tập trung cao độ cho giai đoạn ôn tập nước rút nhưng đa phần các em vẫn khó tránh khỏi tâm lý căng thảng, áp lực khi phải tham dự kỳ thi chuyển cấp trong điều kiện dịch bệnh. Vì thế ngoài mong mỏi một bộ đề thi phù hợp với sức học thì các em còn quan tâm đề xuất đến các giải pháp đảm bảo an toàn.

Hiện, Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với Sở Y tế để có hướng dẫn cụ thể đến từng cán bộ coi thi, địa điểm thi. Lãnh đạo thành phố cũng giao Sở Giáo dục – Đào tạo xây dựng kịch bản chi tiết, có phân công nhiệm vụ rõ ràng tới ban chỉ đạo các địa phương, các điểm thi.

Hiện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đã thành lập 15 đoàn kiểm tra đôn đốc công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, gắn với công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm học 2021-2022 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đến thời điểm này, kịch bản chi tiết về công tác tổ chức ở mỗi điểm thi đã được xây dựng hoàn tất. Trong đó hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm, những việc cần làm đối với các đơn vị, cá nhân tham gia kỳ thi.

Về công tác tổ chức thi:

+ Điểm thi phải phối hợp với cơ quan y tế đảm bảo an toàn phòng dịch và đặc biệt là không được sử dụng điều hòa.

+ Mỗi điểm thi bố trí tối thiểu 5 cán bộ y tế, trong đó có ít nhất 2 cán bộ y tế trực tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ và xử lý các tình huống phát sinh.

Đối với phụ huynh học sinh, ngoài việc chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch; phụ huyng không tập trung tại cổng trường thi, tuyệt đối không vào trong khu vực thi.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch trong kỳ tuyển sinh lần này, Hà Nội còn quyết định cắt nguồn lây từ thí sinh bằng cách chia thí sinh theo 3 nhóm.

Theo đó, nhóm 1 gồm F0, F1 được tuyển thẳng, F2 xét tuyển dựa vào học bạ và nhóm 3 sẽ phải tham dự kỳ thi. Cùng với đó, thời gian làm bài thi cũng được điều chỉnh: 2 môn tự luận Toán và Ngữ văn giảm xuống còn 90 phút còn môn Lịch sử, Tiếng Anh giảm còn 45 phút.

Đánh giá cao hiệu quả phòng dịch của phương án này nhưng nhiều phụ huynh và học sinh vẫn dấy lên lo ngại: Liệu việc đảm bảo an toàn cho thí sinh có ảnh hưởng đến quyền lợi của các em.

Tính đến ngày 31/5, toàn thành phố có 11 học sinh lớp 9 thuộc diện F1, 133 học sinh thuộc diện F2. Con số này số này chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với tổng số 93 ngàn thí sinh trên toàn thành phố.

Ngoài việc chiếm tỷ lệ rất nhỏ thì để không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác UBND cũng khẳng định: Việc tuyển thẳng nhóm thí sinh này sẽ không tính vào các chỉ tiêu được giao.

Lường trước những tiêu cực có thể xảy ra, Hà Nội cũng yêu cầu ngành y tế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xét nghiệm và cấp giấy xác nhận F0, F1, F2 cho thí sinh. An toàn, nhân văn mà vẫn công bằng, giải pháp này được hy vọng là góp phần hạ nhiệt cho kỳ thi năm nay.

Ngoài phân đối tượng cắt nguồn lây để đảm bảo an toàn, Hà Nội cũng đã quyết định rút ngắn thời gian thi từ 3 ngày xuống 2 ngày, thời lượng các môn thi giảm cũng giảm. Nội dung điều chỉnh này công bố khi chỉ còn rất ít ngày nữa các thí sinh bước vào kỳ thi cam go. Điều này khiến em lo lắng vì vốn quen với việc luyện thi với thời gian quen thuộc.

Trước trăn trở này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Đề thi các môn năm nay sẽ bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình học sinh đã được học tập, ôn tập, phù hợp đối tượng dự thi.

Những điều chỉnh bất ngờ nhưng không bất thường sẽ góp phần tiếp sức thí sinh. Vượt vũ môn giữa mùa dịch vì thế không chỉ là nhiệm vụ của các sỹ tử mà còn là thử thách cam go của cả thành phố. Thành công của kỳ thi này chính là thước đo sự thích ứng của ngành giáo dục Hà Nội trong bối cảnh dịch bệnh đồng thời cũng là chỉ số đáng giá hiệu quả của công tác phòng chống dịch tại Thủ đô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước