Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội

T.K-Thứ bảy, ngày 09/05/2020 07:00 GMT+7

VTV.vn - Sau kỳ nghỉ dài chưa từng có, dù vẫn thường xuyên đến trường lau dọn, vệ sinh lớp học nhưng khối lượng công việc của các cô giáo mầm non trước ngày đón trẻ là không hề nhỏ

Do đặc thù của khối trường mầm non là nuôi dạy các cháu bé, dụng cụ học tập và đồ chơi rất nhiều nên công việc làm sạch, lau dọn và khử khuẩn là khối lượng công việc không hề nhỏ với các cô giáo mầm non. Là trường mầm non nên đa phần những công việc đòi hỏi sức lực của phái mạnh hầu hết đều được các cô giáo "đảm nhiệm" và xử lý.

Từ chặt cành, phát quang bụi cỏ đến việc sáng tạo dùng vòi cứu hỏa với áp lực nước mạnh để rửa sạch sân trường và các đồ chơi ngoài trời, các cô giáo đã không ngại ngần xăn tay tham gia. Ghi nhận trong ngày hè nắng nóng đầu tháng 5 ở Hà Nội tại một trường mầm non, các cô giáo nuôi dạy trẻ đều rất hồ hởi, phấn khởi dọn dẹp theo kế hoạch để chuẩn bị đón các em học sinh trở lại trường sau gần 4 tháng nghỉ giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19.

Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Các trường mầm non phải khử khuẩn, lau dọn, thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19 trước khi đón học sinh trở lại.

Sau khi có quyết định từ Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho phép học sinh mầm non và tiểu học đi học trở lại từ 11/5, các trường mầm non nói riêng và khổi mầm non, tiểu học nói chung trên địa bàn Thủ đô đã tiến hành thực hiện theo hướng dẫn để khử khuẩn, làm sạch trường lớp.

"Thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Thủ tướng, dựa theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống COVID-19 trong trường học của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của UBND TP Hà Nội, nhà trường đã tiến hành khử khuẩn, vệ sinh môi trường trong và ngoài nhóm, lớp; đồ dùng đồ chơi; tay nắm cửa, vịn cầu thang, vịn lan can, sân trường và các đồ chơi ngoài trời... đảm bảo môi trường sáng, xanh, sạch, an toàn", TS. Nguyễn Thị Thanh - Hiệu trưởng Trường Mầm non thực hành Hoa Sen cho biết.

Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh (phải) cho việc, việc lau dọn, khử khuẩn vẫn diễn tương đối thường xuyên trong đợt giãn cách xã hội và sẽ tiếp tục tiến hành đến ngày 10/5.

Cô Thanh nhấn mạnh: "Nhằm đảm bảo an toàn trước COVID-19, theo quy định, chúng tôi đã chuẩn bị máy đo thân nhiệt, gel rửa tay khô; phân luồng và phân công nhân sự đón, trả trẻ, đảm bảo khoảng cách và an toàn từ 1 – 1,5m. Phụ huynh học sinh được đề nghị đeo khẩu trang khi đưa đón trẻ, và đứng đúng nơi quy định, không di chuyển vào khu vực giới hạn bên trong trường. Đặc biệt, các giáo viên, nhân viên y tế phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ".

Việc thực hiện nghiêm Chỉ thị, văn bản hướng dẫn được tất cả các trường mầm non trên địa bàn Thủ đô thực hiện nghiêm túc vì đây là quy định bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục để đón học sinh trở lại.

"Sau một khoảng thời gian dài do dịch bệnh, cô và trò chưa được gặp nhau. Ngày 11/5 tới đây là ngày mà chúng tôi thực sự cảm thấy vô cùng háo hức và mong chờ được gặp lại các con", cô giáo Vũ Linh Chi – Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Hoa (Láng Hạ, Đống Đa) chia sẻ.

"Hiện Trường Mầm non Tuổi Hoa đã có đầy đủ các điều kiện đạt chuẩn, an toàn trước khi cho học sinh quay trở lại trường. Đó là việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học. Nhà trường đã trang bị đầy đủ về thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng tạo bọt, dung dịch sát khuẩn tay khô, nước uống cho các lớp và các phòng ban. Đồng thời nhà trường cũng chuẩn bị các bồn rửa tay ngoài sân trường cho học sinh, phụ huynh, cán bộ giáo viên, nhân viên.

Tất cả đều được chúng tôi nghiêm túc thực hiện và đã sẵn sàng để đón các con thân yêu trở lại", cô Chi hồ hởi cho hay.

Trước đó, ngày 7/5, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

Theo đó, học sinh không cần sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà.

Không áp dụng giãn cách trong lớp học nhưng cần hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người.

Bên cạnh đó, các trường được sử dụng điều hòa trong lớp học; cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng; tăng cường thực hiện lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 3.

Các cô giáo quét dọn lá cây, cành cây đảm bảo sân trường sạch sẽ trước khi đón học sinh trở lại sau gần 4 tháng nghỉ.

Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 4.

Thời tiết nắng nóng nhưng đây là công việc phải hoàn thành trước ngày 11/5.

Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 5.

Cây xanh được cắt tỉa gọn gàng.

Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 6.
Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 7.

Phát quang, chặt bỏ những cành gẫy, héo có thể gây nguy hiểm cho trẻ ở sân chơi.

Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 8.

Cọ rửa bồn rửa tay bởi đây là khu vực các em thường xuyên sử dụng trong thời gian tới.

Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 9.
Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 10.

Để cọ rửa sạch mặt sân và cầu trượt ngoài trời, các cô giáo sử dụng vòi cứu hỏa áp lực mạnh.

Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 11.
Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 12.

Thiết bị phòng cháy chữa cháy được sử dụng làm sạch những vết bẩn bám lâu ngày ở khu vực trẻ hay chơi nhất ở sân trường.

Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 13.

Các cô giáo tiếp tục cọ rửa bằng xà phòng.

Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 14.

Sau khi lau dọn, trường sẽ thuê đơn vị phun khử khuẩn toàn bộ trường, lớp.

Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 15.
Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 16.

Đồ dùng cá nhân của các "búp non" đều được giặt sạch, thơm tho.

Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 17.

Từng chi tiết, đồ vật được lau dọn tỉ mỉ.

Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 18.
Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 19.

Đối với trường Mầm non Hoa sen, do khu vực ngoài sân trường khá chật, các phụ huynh được gửi xe trong sân trường nhưng không được phép đi vào bên trong khu vực dạy học.

Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 20.

Trong ngày 11/5 tới, học sinh khối mầm non và tieru học trên toàn Hà Nội sẽ trở lại trường sau giai đoạn nghỉ do giãn cách xã hội phòng chống COVID-19.

Cô giáo mầm non dùng vòi cứu hỏa làm sạch trường đón học sinh trở lại sau giãn cách xã hội - Ảnh 21.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước