Công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM

Đức Hạnh (VTV9)-Thứ năm, ngày 11/04/2019 09:09 GMT+7

VTV.vn - Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đã được công bố vào ngày 10/4.

So với năm 2018, điểm trung bình của kì thi năm nay không có nhiều thay đổi,  giữ mức từ 674 điểm. Thang điểm của kì thi là 1.200 điểm. Bài thi đạt điểm cao nhất trong kì thi này là 1.078/1.200 điểm. Năm nay có đến 37.000 thí sinh đăng kí tham gia thi, tăng gấp 7 lần so với năm 2018.


Công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh 1.

(Ảnh: Dân trí)

Đây là năm thứ 2 Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Kết quả kỳ thi này được sử dụng để xét tuyển vào 26 trường đại học. Riêng với các trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả kì thi này chiếm 40% tổng chỉ tiêu xét tuyển. Sau đợt 1, các thí sinh có thể đăng kí dự thi đánh giá năng lực đợt 2 diễn ra vào ngày 7/7 tới.


TP.HCM: Gần 40.000 thí sinh thi đại học qua bài kiểm tra đánh giá năng lực TP.HCM: Gần 40.000 thí sinh thi đại học qua bài kiểm tra đánh giá năng lực

VTV.vn - Sáng 31/3, hơn 30.000 thí sinh tại TP.HCM đã đến 14 điểm thi trên địa bàn thành phố để tham gia bài thi đánh giá năng lực đợt 1 của Trường Đại học Quốc gia TP.HCM.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước