“Đại học Sài Gòn cần chọn đại học nước ngoài làm đối tác chiến lược”

Thùy Nhung (VTV9)-Thứ năm, ngày 16/08/2018 09:16 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tham quan trường Đại học Sài Gòn. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Đây là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trong buổi thăm và làm việc tại trường.

Tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm, đến nay, Đại học Sài Gòn đã trở thành trường đại học đa ngành uy tín trên địa bàn với hơn 14.000 sinh viên chính quy. Điều này được thể hiện qua việc điểm chuẩn của trường năm nay khá cao, từ 18 điểm trở lên, tỷ lệ nhập học đạt hơn 96% và trường không xét tuyển bổ sung.

Trong các năm qua, tỷ lệ sinh viên của trường có việc làm đạt gần 90%. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trường nên chọn đại học nước ngoài làm đối tác chiến lược để phát triển hơn nữa, đúng với tiềm năng và vị trí của mình. Nhân dịp này, các giảng viên đã kiến nghị cơ chế, chính sách trong việc hợp tác, trao đổi sinh viên, giảng viên của trường với các trường quốc tế.

Trước đó, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã tham quan và có buổi trò chuyện với sinh viên Đại học Sài Gòn để động viên trước thềm năm học mới.  


Chủ tịch nước thăm và làm việc với trường Đại học Luật Hà Nội Chủ tịch nước thăm và làm việc với trường Đại học Luật Hà Nội

Chiều nay 25/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương cùng đoàn công tác trung ương đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Luật Hà Nội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước