Đại học Việt Nam tìm cách thu hút sinh viên quốc tế

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/11/2022 16:33 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người Việt chọn đi du học trong khi đông đảo sinh viên ngoại quốc đến với Việt Nam. Làm thế nào tăng cường thu hút sinh viên quốc tế?

Những năm gần đây, số lượng sinh viên quốc tế đến Đại học Bách khoa tăng mạnh, nhất là diện sinh viên trao đổi và tham gia các khóa học ngắn hạn. Nhiều nhất là sinh viên đến từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước Đông Nam Á… Sức hút đến từ nhiều chính sách ưu đãi cho sinh viên quốc tế và chương trình đào tạo đa dạng, chất lượng được kiểm định quốc tế.

''Học ở đây khác biệt nhiều với ở Thụy Điển, thay vì các khóa học kéo dài thì em thấy rất phù hợp khi học ngắn hạn ở đây, mình có cơ hội học thêm nhiều khóa học khác nhau'', sinh viên Emilia cho biết.

Còn với sinh viên Christian: ''Thật thú vị vì ở đây em có thể học kết hợp 2 chuyên ngành là kinh tế và kỹ thuật. Khi mới tới, chúng em cũng rất được quan tâm, hỗ trợ về ký túc xá, tham quan giảng đường để dễ dàng bắt nhịp với cuộc sống sinh viên''.

Hiện các chương trình đặc biệt có sử dụng ngoại ngữ hoặc có định hướng đáp ứng thị trường lao động nước ngoài chiếm 25% trong chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ở chiều ngược lại, thúc đẩy quốc tế hóa thông qua đào tạo sinh viên nước ngoài cũng đem tới nhiều kết quả tích cực, lan tỏa hơn nữa uy tín của trường.

Quốc tế hóa trong giáo dục đại học là xu thế tất yếu. Quốc tế hóa đem lại nhiều lợi ích cho các trường đại học, trước hết là góp phần nâng cao thứ hạng trên các bảng xếp hạng khu vực và thế giới. Và ngược lại, khi xếp hạng quốc tế hay còn gọi là ranking của các trường nâng cao cũng chính là 1 tiêu chí thu hút sinh viên từ nhiều quốc gia đến Việt Nam. Đây là yếu tố đánh giá quan trọng và khách quan về vị trí của các trường trên bản đồ giáo dục đại học thế giới nói chung.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhiều năm liền nằm trong top 1000 trường Đại học tốt nhất thế giới. Về nhóm ngành, Kỹ thuật Điện - Điện tử; Kỹ thuật Cơ khí, Hàng không và Chế tạo; Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin; Toán học; Khoa học Vật liệu của trường ở vị trí 300 - 450 tốt nhất thế giới, theo xếp hạng năm 2022 của Tổ chức QS của Anh.

Đại học Việt Nam tìm cách thu hút sinh viên quốc tế - Ảnh 1.

Các cơ sở có xếp hạng quốc tế cao cũng chính là những nơi thu hút đông sinh viên quốc tế nhất và đa dạng quốc tịch nhất. Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu với hơn 1.000 sinh viên đến từ 74 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tiếp đến là Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường ĐH Hà Nội, ĐH Huế, ĐH Thái Nguyên.

Mỗi bảng xếp hạng có một tiêu chí khác nhau. Thứ hạng trên bảng xếp hạng chắc chắn không phản ánh hoàn toàn chất lượng đào tạo nhưng chắc chắn đây luôn là tiêu chí quan trọng với người học khi lựa chọn học trường nào và học ngành nào. Trên thế giới, sự đa dạng quốc tịch và các chính sách ưu đãi với sinh viên quốc tế cũng luôn là ưu thế của nhiều trường đại học.

Việc sinh viên nước ngoài đến Việt Nam học đã chứng tỏ uy tín và chất lượng đào tạo của các trường. Đồng thời sự có mặt của sinh viên quốc tế cũng làm đa dạng hóa môi trường đào tạo, giúp giảng viên và sinh viên Việt Nam có thêm những trải nghiệm mới về cả về phương pháp học tập và giao lưu văn hóa. Chính vì vậy, nhiều trường đại học đã phát huy lợi thế, triển khai nhiều giải pháp để tăng cường thu hút sinh viên quốc tế, định hướng phát triển những trường đại học có uy tín mang tầm khu vực và quốc tế.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất. Làm tốt được những điều này, các cơ sở giáo dục đại học trong nước sẽ không chỉ đào tạo được những con người ở Việt Nam thành công dân toàn cầu, mà còn thu hút được người học trên thế giới đến trải nghiệm chương trình đào tạo chất lượng cao và tự tin làm việc ở môi trường quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước