Đảm bảo đủ no, đủ ấm cho học sinh vùng cao

Tuấn Quỳnh, Thiện Ngay-Thứ năm, ngày 24/02/2022 07:12 GMT+7

VTV.vn - Các trường đã tu sửa cơ sở vật chất đảm bảo đủ ấm cho phòng học và tăng khẩu phần ăn cho các em.

Hà Giang là 1 trong những địa phương chìm trong giá rét những ngày này. Nhiều khu vực ở đây đã xuất hiện băng tuyết. 

Đảm bảo đủ no, đủ ấm cho học sinh vùng cao - Ảnh 1.

Hoa đào đóng băng tại khu vực Đồn Biên phòng Xín Cái, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN

Đảm bảo đủ no, đủ ấm cho học sinh vùng cao - Ảnh 2.

Đường đi vào thôn Xín Phìn Chư, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN

Đảm bảo đủ no, đủ ấm cho học sinh vùng cao - Ảnh 3.

Lớp băng dày phủ trắng hàng rào đá. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN

Đảm bảo đủ no, đủ ấm cho học sinh vùng cao - Ảnh 4.

Lớp băng đọng trên lá cải tại thôn Xín Phìn Chư, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN

Hiện nay, các gia đình, nhà trường và chính quyền các địa phương ở đây đang có nhiều biện pháp để chăm sóc, bảo vệ cho các học sinh khi tới trường làm sao để các em luôn đủ ấm, đủ no.

3 ngày trở lại đây, Sùng Mí Dềnh đã được nhà trường cho nghỉ học để tránh rét. Băng giá phủ khắp bản, nên hầu như cả ngày Dềnh và các bạn chỉ quanh quẩn bên bếp lửa. Nhớ lời cô giáo dặn nghỉ đến trường không phải là nghỉ học nên Dềnh và các bạn vẫn bảo nhau ôn bài đầy đủ.

Sùng Mí Dềnh là 1 trong tổng số hơn 112.000 học sinh Hà Giang đã được tạm thời nghỉ học tập trung trong những ngày vừa qua. Đối với một số trường nội trú, các trường ở khu vực trung tâm hoạt động dạy học tập trung vẫn được duy trì. Các trường đã tu sửa cơ sở vật chất đảm bảo đủ ấm cho phòng học và tăng khẩu phần ăn cho các em.

Đảm bảo đủ no, đủ ấm cho học sinh vùng cao - Ảnh 5.

Cán bộ và công an xã Xín Cái đi tuyên truyền cho người dân giữ ấm và tặng áo ấm cho trẻ tại thôn Lùng Thúng, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN

Tỉnh Hà Giang thường xuyên thông báo tình hình thời tiết trên hệ thống loa phát thanh, các nhóm zalo để phụ huynh học sinh. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được phân quyền quyết định hoạt động dạy và học trên địa bàn trong những thời điểm rét đậm, rét hại.

Cùng với những giải pháp kịp thời trong việc tổ chức dạy học gắn liền với bảo vệ sức khoẻ học sinh, tỉnh Hà Giang còn đẩy mạnh công tác xã hội hoá, quyên góp áo ấm, chăn ấm và các đồ dùng cho học sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước