Đào tạo điều dưỡng dựa vào chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 13/12/2015 06:56 GMT+7

Bộ Y tế, Hội Điều dưỡng Việt Nam và Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên phối hợp tổ chức Hội thảo. (Ảnh: TTXVN).

VTV.vn - Đó là chủ đề cuộc hội thảo do Bộ Y tế, Hội Điều dưỡng Việt Nam và Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên phối hợp tổ chức ngày 12/12, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).

Hội thảo có sự tham gia của đại biểu đến từ 32 trường đại học, cao đẳng, trung cấp có đào tạo ngành điều dưỡng trong cả nước.

Hội thảo đã nhận được gần 50 báo cáo tham luận của các đại biểu tập trung vào các vấn đề như: những chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam; thực trạng đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng của Việt Nam; cách áp dụng chuẩn năng lực đào tạo điều dưỡng tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp…

Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Lưu, Phó Chủ tịch Hội điều dưỡng Việt Nam cho biết, chuẩn năng lực cơ bản điều dưỡng Việt Nam có ba lĩnh vực: lĩnh vực thực hành chăm sóc, điều dưỡng viên - cần đưa ra quyết định chăm sóc phù hợp với bệnh nhân, dùng thuốc đảm bảo an toàn hiệu quả…; lĩnh vực quản lý và phát triển nghề nghiệp, điều dưỡng phải hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm chăm sóc, quản lý, ghi chép, sử dụng hồ sơ bệnh án theo quy định…; lĩnh vực pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, điều dưỡng phải hành nghề theo quy định của pháp luật và chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

Để áp dụng những chuẩn năng lực cơ bản này vào đào tạo điều dưỡng, Bác sĩ Chuyên khoa II Bùi Trần Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên đề nghị: Bộ Y tế cần có kế hoạch cụ thể phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng. Trong chương trình đào tạo cần cập nhật kiến thức điều dưỡng của những nước có nền y học phát triển, cần có sự thống nhất giữa lý thuyết với thực hành lâm sàng…

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thủy - Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội cho rằng: Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng chương trình khung cho ngành điều dưỡng ở các bậc học từ trung cấp trở lên. Sinh viên cần được tăng thời gian thực hành, tiếp cận trực tiếp với bệnh nhân để hình thành những kỹ năng chăm sóc người bệnh…

Ở nước ta, hiện có nhiều loại hình đào tạo khác nhau cho người học và hành nghề điều dưỡng. Có chương trình dành cho đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp trung học cơ sở với các bậc học từ trung cấp đến đại học, trong đó quy mô đào tạo trung cấp chiếm khoảng 50%. Theo quy hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế đến năm 2020, Việt Nam cần khoảng 220 nghìn điều dưỡng viên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online !

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước