Dạy học sau giãn cách xã hội, giáo viên vượt khó "chưa có tiền lệ"

Ánh Kim - Bích Thuỷ - Mạnh Hùng-Thứ tư, ngày 13/05/2020 15:12 GMT+7

VTV.vn - Năm học 2019-2020, các thầy cô vượt qua rất nhiều khó khăn, cả về việc dạy học lẫn các yếu tố khách quan.

Gần 50 học sinh là sĩ số trung bình của một lớp tiểu học trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội. Lớp đông đồng nghĩa với việc học trực tuyến trước kia khó có thể bằng học trực tiếp trên lớp. Đặc biệt với khối lớp 5 đang chuẩn bị chuyển cấp, tăng tốc guồng học với cả thầy và trò là cách duy nhất.

Em Trần Bình Minh - học sinh lớp 5, Trường tiểu học Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - chia sẻ rằng: "Học online, một số kiến thức con không học được, nhất là các môn như Toán, Tiêng Việt. Các cô không dạy kịp chương trình vì còn phải dạy các môn khác nữa. Con rất lo nếu không đạt được điểm cao. Kế hoạch là con sẽ phải ôn tập nhiều hơn".

Không chỉ các môn văn hóa, việc dạy thể dục cho các em cũng gặp trở ngại. Bởi kỳ học đặc biệt diễn ra đúng mùa nắng nóng, mọi hoạt động thể chất ngoài sân trường buộc phải chuyển vào trong phòng thể chất, các giáo viên lại phải xếp lịch sao cho căn phòng này không bị quá tải. Phụ huynh cũng xót xa khi con cái phải lặn lội đến trường trong những ngày hè.

Chị Bùi Thị Dương - phụ huynh học sinh, Hà Nội - cho hay: "Tôi nhắc nhở con không chơi ngoài nắng, chỉ chơi trong lớp với các bạn, ăn đủ suất, đủ bữa".

Năm 2020, dự kiến, nhiệt độ mùa hè sẽ ở mức nắng nóng kỷ lục, nền nhiệt độ được dự báo có thể tăng so với các năm trước. Cả gia đình và nhà trường sẽ đối mặt với thử thách "kép" là sẵn sàng giúp các em học tập bù đồng thời vẫn phải đảm bảo sức khoẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước