Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 hay và có tính phân loại

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/07/2022 20:51 GMT+7

VTV.vn - Đề thi tốt nghiệp THPT được đánh giá là có một số câu lạ và khó, mang tính phân loại và đòi hỏi sự ứng biến của thí sinh.

Sáng nay (8/7), các thí sinh đã làm bài thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Đề thi được đánh giá là có một số câu lạ và khó, mang tính phân loại và đòi hỏi sự ứng biến của thí sinh. Nhiều câu hỏi yêu cầu thí sinh không những phải nắm chắc lý thuyết mà còn phải có khả năng suy luận nếu muốn lấy được điểm cao. Đây là nhận định chung của nhiều thí sinh cũng như các giáo viên sau buổi thi sáng nay.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có gần 319.700 thí sinh chọn thi Tổ hợp khoa học tự nhiên, gồm 3 môn Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 hay và có tính phân loại - Ảnh 1.

Các thí sinh làm bài thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: TTXVN)

Dù bám sát cấu trúc đề tham khảo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố hồi tháng 3, các giáo viên cho rằng đề thi chính thức vẫn có các câu lạ, khó, mang tính phân loại và có đòi hỏi sự ứng biến của thí sinh.

Cũng trong sáng nay, hơn 555.800 thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội, lần lượt gồm các môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Thời gian làm bài từng môn là 50 phút. Dù có những câu hỏi phân hóa, nhìn chung đề thi tổ hợp Khoa học Xã hội không xuất hiện dạng bài hay nội dung kiến thức mới.

Có khoảng 9-10% số thí sinh chỉ đăng ký dự thi các môn thành phần của các bài thi tổ hợp. Đây là những thí sinh đã tốt nghiệp THPT, dự thi để lấy kết quả của một số môn thi xét tuyển đại học, cao đẳng. Về dự đoán phổ điểm, các giáo viên đều chung nhận định là thí sinh không khó lấy điểm 5 đến 6,5. Đây cũng là mức điểm phổ biến nhưng sẽ rất hiếm điểm 10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước