"Địa chỉ vàng" của ngành truyền thông quốc tế tại Việt Nam

P.V-Thứ tư, ngày 22/08/2018 18:06 GMT+7

Đến nay, Chương trình cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông tại Học viện là chương trình đào tạo truyền thông đầu tiên và duy nhất bằng đại học của Anh quốc. (Ảnh minh họa)

VTV.vn - Truyền thông quốc tế là một trong những ngành nghề "hot" nhất hiện nay, tuy nhiên, những chương trình học uy tín và chất lượng lại đang như "lá mùa thu".

Chưa bao giờ các trường đại học lại mở ra nhiều loại hình đào tạo với nhiều chương trình, cơ hội học tập như hiện nay. Tuy nhiên, việc chọn lựa ngành học, môi trường học như thế nào luôn là một câu hỏi trăn trở đối với các bậc phụ huynh, thí sinh. Hiểu được nhu cầu xã hội đối với những nhà truyền thông chuyên nghiệp có kỹ năng quốc tế, trình độ ngoại ngữ tốt trong bối cảnh hội nhập hiện nay, từ năm 2016, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã triển khai chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông. Chương trình được nhượng quyền và đào tạo theo các tiêu chuẩn của Đại học Middlesex (Vương quốc Anh). Đây được xem như một quyết định có tính bước ngoặt của Học viện bởi những yếu tố ưu việt sau.

Chương trình đào tạo truyền thông đầu tiên và duy nhất

Đến nay, Chương trình cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông tại Học viện là chương trình đào tạo truyền thông đầu tiên và duy nhất bằng đại học của Anh quốc. Việc chọn lựa đối tác liên kết đào tạo luôn là khâu quan trọng bởi đây sẽ là bằng chứng về nội dung và chất lượng giảng dạy. Đại học Middlesex được xếp hạng là một trong 50 trường đại học được bình chọn có chất lượng đào tạo tốt nhất ở Anh quốc trong năm 2018.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng được Đại học Middlesex tiến hành kiểm định về cơ sở vật chất, hệ thống văn bản quản lý và đội ngũ giảng viên để triển khai Chương trình đào tạo quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông. Quá trình kiểm định này giúp Học viện rà soát toàn bộ quy trình quản lý, vận hành chương trình và nâng cao điều kiện dạy học.

Toàn bộ quy trình đào tạo từ tuyển sinh, giảng dạy, kiểm tra đánh giá đến tốt nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc, tiêu chuẩn chất lượng của Đại học Middlesex. Cơ quan Bảo đảm chất lượng Vương quốc Anh (QAA) cũng sẽ tiến hành các chuyến thanh tra và kiểm tra đến các cơ sở đối tác của Đại học Middlesex để bảo đảm các hoạt động giảng dạy và học tập tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng của Vương quốc Anh. Do vậy, sinh viên hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng đào tạo.

Chương trình cử nhân quốc tế tại Học viện được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Do đó, sinh viên cần đạt chuẩn IELTS quốc tế 6.0 để đủ điều kiện học các môn chuyên ngành. Việc duy trì tiêu chuẩn đầu vào theo chuẩn của Đại học Middlesex bảo đảm, sinh viên có thể nghe giảng, phát biểu ý kiến và làm bài tập bằng tiếng Anh. Sau 3 năm học chuyên ngành, trình độ tiếng Anh của sinh viên sẽ được nâng lên đáng kể.

Sự khác biệt trong phương pháp giảng dạy

Chương trình chú trọng phát triển tư duy phản biện, sáng tạo và kỹ năng sản xuất. Ngoài các nội dung nghiên cứu, sinh viên được thực hành, thực tế trong môi trường truyền thông chuyên nghiệp ngay từ năm học đầu tiên. Chương trình áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, khuyến khích sự tham gia của sinh viên. Sinh viên làm chủ quá trình học tập của bản thân với sự hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn của giảng viên.

Sinh viên tham gia các hoạt động đa dạng như bài tập nhóm, thảo luận nhóm, nghiên cứu thực tế tại các cơ quan, tổ chức để phát triển các kỹ năng tư duy, phản biện, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề…Khảo sát chất lượng đào tạo với sinh viên khoá đầu tiên năm học 2017-2018 cho thấy, sinh viên đánh giá rất cao (93% sinh viên) việc tạo cơ hội học tập và khuyến khích sinh viên bày tỏ quan điểm.

Chương trình hướng tới đào tạo những sinh viên giỏi nghiệp vụ truyền thông đồng thời am hiểu tình hình thực tiễn tại Việt Nam. Do vậy, các trường hợp nghiên cứu và ví dụ cụ thể trong nước được đưa ra phân tích nhằm giúp sinh viên hiểu sâu sắc hơn về bài học trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam. Đây được xem như một trong những điểm ưu việt của chương trình để sinh viên có cơ hội thực hành nghề từ sớm, giúp các em bắt kịp với công việc ngay khi ra trường.

Ngay trong quá trình học, sinh viên tham gia chương trình có cơ hội đi thực tế, thực hành tại một số cơ quan báo chí lớn như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Tập đoàn Samsung. Sinh viên cũng có thể đăng ký thực tập tại các cơ quan báo chí – truyền thông, các công ty quảng cáo, tổ chức phi chính phủ hay các tập đoàn lớn của nước ngoài. Học viện ký kết thỏa thuận hợp tác với các công ty, tổ chức quốc tế nhằm tạo địa điểm thực tập phù hợp cho sinh viên.

Bên cạnh đó, bộ phận tư vấn và quan hệ sinh viên sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên với tất cả các hoạt động liên quan đến quá trình học tập: tài liệu tham khảo, sử dụng thư viện trực tuyến, nộp bài, kỹ năng viết bài luận. Sinh viên chưa đạt IELTS theo yêu cầu của Đại học Middlesex được Chương trình hỗ trợ phụ đạo tiếng Anh. Trong quá trình học chuyên ngành, đội ngũ trợ giảng sẽ giúp sinh viên ôn bài trong trường hợp sinh viên có yêu cầu.

Với những ưu thế trên, chương trình được kỳ vọng sẽ là nơi đào tạo những nhà truyền thông chuyên nghiệp có khả năng làm công tác truyền thông quốc tế cho các tổ chức của Việt Nam hoặc làm truyền thông cho các tổ chức quốc tế. Chương trình tư vấn cho thí sinh và phụ huynh qua đường dây nóng 0981.55.33.88 hoặc trực tiếp tại Văn phòng tuyển sinh Chương trình đào tạo quốc tế tại Tầng 4, Nhà Hành chính A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước