Điểm chuẩn Đại học 2022 phân hoá mạnh

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/09/2022 18:26 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Điểm chuẩn Đại học năm nay phân hóa mạnh ở nhiều ngành, nhóm ngành, chủ yếu do biến động về chỉ tiêu của các trường.

Tất cả các trường Đại học đã công bố điểm trúng tuyển đợt 1. Thí sinh đã trúng tuyển lưu ý: cần xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 30/9 trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại 6 trường Sư phạm lớn của cả nước, mức điểm chuẩn cao nhất dao động nhẹ, hầu hết giữ nguyên hoặc tăng 0,95-2 điểm. Trong đó, ngành sư phạm Sử năm nay điểm trúng tuyển cao, có trường lấy cao hơn năm ngoái 9,5 điểm như Đại học Quy Nhơn.

Dù vẫn thuộc nhóm có điểm chuẩn cao năm nay nhưng điểm trúng tuyển vào nhóm ngành Y Dược giảm so với năm ngoái. Đại học Y Hà Nội có điểm trúng tuyển 23,2-28,85 vào năm ngoái thì năm nay là 19-28,15.

Năm nay là lần đầu tiên 8 trường khối công an tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân. Do cách tính mới, cả 8 trường đều giảm điểm chuẩn, dao động khoảng 3-7 điểm tùy ngành và tổ hợp.

Điểm chuẩn Đại học năm nay phân hóa mạnh ở nhiều ngành, nhóm ngành, chủ yếu do biến động về chỉ tiêu của các trường và đặc biệt là điểm thi tốt nghiệp THPT.

Vì sao điểm chuẩn đại học nhiều ngành ‘đụng trần’? Vì sao điểm chuẩn đại học nhiều ngành ‘đụng trần’?

VTV.vn - Năm 2022, điểm chuẩn đại học nhiều ngành gần chạm ngưỡng tuyệt đối 29,95. Có một số lý giải cho việc điểm chuẩn đại học nhiều ngành ‘đụng trần’ được đưa ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước