Điểm chuẩn dự kiến khối trường quân đội có thể nhích hơn năm ngoái

TN-Thứ hai, ngày 10/07/2017 19:13 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc Phòng đã giải đáp những câu hỏi của thí sinh liên quan đến xét tuyển đại học 2017 vào khối trường quân đội.

Điểm chuẩn dự kiến sẽ không thấp hơn năm 2016

Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2017 vừa qua, Đại tá Vũ Xuân Tiến, Thư ký Ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) cho biết, mức điểm chuẩn của các trường sẽ không thấp hơn mà phải hoặc bằng hoặc nhích hơn so với năm trước do điểm tổ hợp các môn khối B đã tăng nhẹ. Tuy nhiên, điểm chuẩn cụ thể của từng trường là bao nhiêu thì phải chờ thời điểm các trường công bố.

Ông Tiến cũng lưu ý thêm, thí sinh đăng ký vào khối trường quân đội phải đăng kí và đạt yêu cầu sơ tuyển, đồng thời đăng kí xét tuyển. "Một số trường hợp các em đăng kí vào trường quân đội nhưng không đăng kí sơ tuyển, bên cạnh đó, lại có em đăng kí sơ tuyển rồi nhưng lại không nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển vào khối trường quân đội. Các em cần kiểm tra lại nguyện vọng của mình bởi các trường cũng sẽ không chấp nhận nguyện vọng khi các em không đăng kí sơ tuyển và các em sẽ không được xét tuyển. Nếu các em đã không tham gia sơ tuyển trong thời gian quy định thì nên chuyển nguyện vọng sang trường khác để đảm bảo cơ hội đỗ đại học", ông cho biết.

Một số em chỉ xếp nguyện vọng vào trường quân đội thành nguyện vọng 2,3, với những trường hợp này, các em cần điều chỉnh về nguyện vọng 1 để phù hợp với hướng dẫn của Ban tuyển sinh quân sự Bộ quốc phòng. 

Điểm chuẩn dự kiến khối trường quân đội có thể nhích hơn năm ngoái - Ảnh 1.

Đại tá Vũ Xuân Tiến giải đáp các câu hỏi liên quan tới việc xét tuyển của thí sinh vào khối trường quân đội

Lượng hồ sơ sơ tuyển vào một số trường quân đội

Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp, Đại tá Vũ Xuân Tiến cũng thông tin một vài số liệu về hồ sơ sơ tuyển vào các trường.

Cụ thể, Học viện Quân y năm nay lấy 238, trong khi nhận khoảng 2500 hồ sơ đăng ký sơ tuyển. Trường Sĩ quan Lục quân 1 có 3574 hồ sơ đăng ký sơ tuyển và chỉ tiêu là 686. Học viện Kỹ thuật quân sự đã có 3600 hồ sơ đăng kí sơ tuyển và chỉ tiêu là 488. Học viện Hậu cần năm nay có 2000 hồ sơ đăng ký sơ tuyển, trường nhận 484 chỉ tiêu, trong đó khối A và khối A1 lấy chung một mức điểm.

"Từ số lượng hồ sơ đăng kí xét tuyển đối chiếu với chỉ tiêu, các em có thể tự đánh giá được tỉ lệ chọi vào trường và cân nhắc. Đây là tỷ lệ chọi lúc xét đăng kí sơ tuyển vì có thể sẽ có nhiều em đăng kí xét tuyển sau khi biết kết quả thi và phần lớn là những thí sinh điểm cao, tự tin vào kết quả, số còn lại sẽ điều chỉnh nguyện vọng, tỷ lệ chọi vì thế sẽ giảm xuống", ông Tiến cho biết thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước