Điểm mới trong bộ tiêu chuẩn chương trình đào tạo giáo dục Đại học

Hoài Thương-Thứ tư, ngày 21/07/2021 13:11 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ quy định cụ thể về mục tiêu, chương trình, khối lượng kiến thức đào tạo mà siết chặt quản lý cả chuẩn đầu vào và đầu ra sinh viên.

Đó là điểm mới trong thông tư 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ giáo dục Đại học. Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/8/2021 tới đây, được kỳ vọng như một công cụ quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo của bậc học này.

Điểm mới trong bộ tiêu chuẩn chương trình đào tạo giáo dục Đại học - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN

Khối ngành sức khỏe, khoa học xã hội, kinh tế hay kỹ thuật phải đảm bảo đầu ra như thế nào? Bộ tiêu chuẩn mới là thước đo quan trọng để các trường xác định được chất lượng của các lĩnh vực mình đào tạo.

Tuy nhiên hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ mới quy định chuẩn đầu ra cho các khối ngành chung. Trong khi chuyên gia giáo dục phân tích, để tốt hơn cần cụ thể hóa các tiêu chí, chuyên môn sâu của từng ngành nghề.

Việc sinh viên ra trường đáp ứng được yêu cầu công việc ở mức độ nào chính là chuẩn mực đánh giá năng lực đào tạo của một trường đại học.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nên tham gia vào quá trình đánh giá chuẩn đầu ra, để có góp ý phù hợp làm thay đổi chất lượng giáo dục Đại học hiện nay.

Nâng cao chất lượng giáo dục đại học: Trách nhiệm lớn với đất nước Nâng cao chất lượng giáo dục đại học: Trách nhiệm lớn với đất nước

VTV.vn -Có 3 trụ cột chính nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, cần được bám sát là: Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước