Điểm trúng tuyển có thể cao hơn điểm xét tuyển vào trường

Khánh Nguyễn-Thứ sáu, ngày 14/07/2017 11:38 GMT+7

VTV.vn - Các thí sinh lưu ý, cần phân biệt rõ điểm trúng tuyển sẽ hoàn toàn khác, cụ thể là có thể cao hơn so với điểm xét tuyển mà các trường công bố.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn đại học vào sáng 12/7, hàng loạt các trường đại học, học viện đã lần lượt công bố điểm xét tuyển vào trường. Trên thực tế, điểm xét tuyển chính là mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển. Với những thí sinh có điểm thi bằng hoặc cao hơn mức điểm xét tuyển thì có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường đó.

Tuy nhiên, điểm xét tuyển các trường công bố mới chỉ là điểm ngưỡng để các thí sinh đạt ngưỡng đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường. Một số trường tốp trên hoặc tốp giữa thậm chí còn đưa ra mức điẻm xét tuyển ngang bằng với điểm sàn mà Bộ GD&ĐT đưa ra. Bởi đây có thể là một giải pháp an toàn để các trường tốp trên hoặc tốp giữa có thể tuyển đủ thí sinh. Vì vậy, thí sinh không nên căn cứ vào mức điểm nhận hồ sơ để tính cơ hội trúng tuyển nguyện vọng 1. Thay vào đó, thí sinh nên xem xét phổ điểm chung của từng khối thi, điểm trúng tuyển các năm trước của các ngành và cân đối khả năng của bản thân để quyết định có điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển nếu cần.

Thông thường, điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của các trường thường sẽ cao hơn điểm nhận hồ sơ, thậm chí có trường sẽ cao hơn tới 3-4 điểm so với điểm xét tuyển.

Vào ngày 15/7 tới, thí sinh sẽ thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Tuy nhiên, thí sinh sẽ chỉ được thay đổi 1 lần duy nhất. Thí sinh được thay đổi nguyện vọng theo 2 hình thức gồm trực tuyến hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng.

Trên cổng thông tin tuyển sinh của bộ GD&ĐT (https://thituyensinh.vn) có đăng tải tài liệu hướng dẫn từng bước cách điều chỉnh nguyện vọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước