Với nam sinh Nguyễn Đình Phú hiện đang là học sinh lớp 10 của trường THPT Quốc Oai, Hà Nội, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, chàng trai này đã thiết kế lại bảng tuần hoàn hóa học với sự sáng tạo vô cùng đặc biệt dưới hình dạng một con cá mập.
Khi bảng tuần hoàn hoá học quá khó để học thuộc, Đình Phú đã tìm cách thiết kế lại theo sắp xếp của riêng mình. Bảng tuần hoàn mới sử dụng các vị trí trên bộ phận của con cá để phân biệt các loại nguyên tố thay vì sử dụng màu sắc như trong sách giáo khoa.
Khác với môn Toán hay Vật lý, định nghĩa, định lý đều diễn đạt bằng lời thì bảng tuần hoàn hoá học thể hiện rất nhiều quy luật trong đó. Thay vì sử dụng màu sắc để phân biệt các loại nguyên tố, Phú đã nghĩ ra cách dùng các bộ phận của con cá mập để phân chia các nhóm nguyên tố.
"Nếu bạn được đưa giấy có dòng kẻ, hãy viết bằng mặt còn lại" - đó là câu danh ngôn đặc biệt mà nam sinh lồng ghép vào bảng tuần hoàn độc đáo của mình. Với Phú, mọi thứ đều có giới hạn nhưng sáng tạo lại không. Theo em, để tìm lời giải trong trường học, chúng ta cần kiến thức; để tìm lời giải trong cuộc sống cần sáng tạo.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!