Dự án Việt vào top 100 sáng kiến giáo dục toàn cầu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/11/2021 08:35 GMT+7

VTV.vn - Một dự án đầu tiên của Việt Nam đã lọt top 100 sáng kiến đổi mới giáo dục toàn cầu do tổ chức phát triển giáo dục quốc tế HundrED bình chọn.

Với dự án này, những giáo viên mầm non sẽ được dạy kỹ năng sống nhưng thông qua các kiến thức về tin học. Từ đó các cô các thầy sẽ dùng những kiến thức mà mình học được để truyền đạt lại cho trẻ. Dự án này của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương do cô giáo Nguyễn Thị Phương làm trưởng nhóm.

Hai năm qua, những buổi họp đã thu hút ngày càng đông các giáo viên mầm non tham gia. Qua 12 năm đi dạy, cô giáo Phương nhận thấy, nhiều sinh viên, giáo viên mầm non vẫn còn thiếu khả năng kiến thức về công nghệ thông tin. Vậy là cô mày mò, giao bài tập để các sinh viên có thể tự tạo ra những bài học sinh động của mình. Ví dụ, Paint dùng để viết thơ, sáng tác tranh, Power Point giúp làm bài giảng điện tử, Office 365 để lưu trữ, viết nhật ký học tập… Dần dần, hệ thống được mở rộng, chia sẻ, thu hút hàng nghìn giáo viên mầm non trên cả nước.

Dự án Việt vào top 100 sáng kiến giáo dục toàn cầu - Ảnh 1.

Dự án đã truyền cảm hứng cho gần 400.000 giáo viên mầm non dạy kỹ năng sống trong các trường mẫu giáo ở Việt Nam

Từ dự án ban đầu của cô Phương với 50 sinh viên mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đã phát triển thành Dự án hỗ trợ giáo viên mầm non dạy kỹ năng sống, thu hút gần 7.000 sinh viên, giáo viên mầm non, 6.000 nguồn tài nguyên được chia sẻ rộng rãi cho cộng đồng, kết nối được các lớp học ở 5 tỉnh và 5 nước trên thế giới. Dự án đã được lan tỏa trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube.

Việt Nam hiện có 5,4 triệu trẻ em dưới 5 tuổi nhưng giáo dục mầm non ở nhiều nơi còn khó khăn. Giáo viên mầm non cũng lại gặp thêm nhiều khó khăn khác do đại dich COVID-19. Dự án đã truyền cảm hứng cho gần 400.000 giáo viên mầm non dạy kỹ năng sống trong các trường mẫu giáo ở Việt Nam, có ý nghĩa trong việc thúc đẩy quá trình tự học, tự đào tạo kỹ năng tin học của các giáo viên , góp phần dần thu hẹp khoảng cách trong giáo dục giữa các vùng miền.

HundrED là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập nhằm thúc đẩy sự phát triển giáo dục toàn cầu thông qua phát hiện các sáng tạo, đổi mới có tầm ảnh hưởng. Hàng năm, HundrED chọn 100 dự án giáo dục để vinh danh. Lần đầu tiên giáo dục Việt Nam có tên trong danh sách này cho thấy tầm ảnh hưởng cũng như sức lan tỏa của dự án, điều quan trọng nhất là giúp thu hẹp khoảng cách trong giáo dục giữa các vùng miền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước