Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HSSV có chuyển biến tích cực

Khánh Nguyễn-Thứ bảy, ngày 26/09/2020 17:56 GMT+7

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

VTV.vn - Đây là đánh giá của Thú trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh tại Hội nghị tập huấn công tác giáo dục chính trị và học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2020-2021.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh đã chủ trì Hội nghị tập huấn công tác giáo dục chính trị và học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2020-2021. Hơn 300 đại biểu là đại diện các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm, lãnh đạo các Sở GDĐT tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đánh giá, những năm qua, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HSSV có chuyển biến tích cực.

Đặc biệt trong giai đoạn giãn cách xã hội, chương trình "Đồng hành cùng HSSV trong mùa Covid" đã tập trung tư vấn cho HSSV về phòng, chống dịch bệnh và các biện pháp học tập hiệu quả trong thời gian "tạm dừng đến trường".

Việc đổi mới nội dung chương trình, hình thức giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn được triển khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo và đạt hiệu quả rõ rệt.

Cảnh quan, môi trường giáo dục từng bước được cải thiện theo định hướng an toàn, thân thiện, dân chủ, kỷ cương, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong xây dựng văn hóa học đường.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đặc biệt là việc bố trí cán bộ làm nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác HSSV ở một số đơn vị chưa đảm bảo, còn phân tán, nhiều đầu mối.

Công tác nắm bắt thông tin, định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho HSSV, nhất là qua môi trường mạng gặp nhiều khó khăn. Tình trạng vi phạm đạo đức, lối sống, an toàn trường học, vi phạm pháp luật, bạo lực học đường vẫn còn tồn tại ở một số địa phương, cơ sở giáo dục.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh mong muốn, các đại biểu tham dự Hội nghị cùng chia sẻ những vấn đề còn tồn tại, những bài học kinh nghiệm, những cách làm sáng tạo, góp ý định hướng để triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị và công tác HSSV. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện HSSV.

Diễn ra trong 2 ngày, các đại biểu tham dự được lắng nghe nhiều báo cáo chuyên đề như: An toàn khi sử dụng mạng Internet đối với HSSV của PGS.TS Trần Thành Nam (ĐH Quốc gia Hà Nội), Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong HSSV của Thượng tá Nguyễn Văn Tráng (Bộ Công an)...

Tại đây, Bộ GDĐT cũng quán triệt, hướng dẫn, thảo luận các nội dung, phương pháp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác HSSV trong năm học này.

Đồng thời, tiến hành tập huấn các tài liệu mới liên quan dành cho khối phổ thông; quán triệt nội dung hướng dẫn "Tuần sinh hoạt công dân Học sinh, sinh viên" năm học 2020-2021; tổ chức góp ý các dự thảo văn bản quy phạm mới liên quan đến công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước