Giáo dục trẻ em phòng chống xâm hại thân thể

Quang Tiến - Thiện Linh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 02/06/2019 15:00 GMT+7

VTV.vn - Những chương trình tập huấn kỹ năng đang được nhiều cơ sở giáo dục triển khai để trẻ em có thể chủ động nhận biết và có kỹ năng phòng tránh các hành vi xâm hại từ kẻ xấu.

Trong một buổi học phòng chống xâm hại thân thể của trường mầm non tư thục Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, trường hợp giả định là có một người lạ xuất hiện và tìm mọi cách để dụ dỗ các em học sinh. Thông qua buổi học, các em đã biết cách chống trả, kêu gọi sự giúp đỡ của người khác để bảo vệ mình.

Các cô giáo cũng dạy cho các em về quy tắc "5 ngón tay". Theo đó, với ông bà, bố mẹ, người thân, bạn bè và người lạ, trẻ sẽ có những cách thể hiện tình cảm và giữ khoảng cách khác nhau.

Trong thời gian qua, các vụ xâm hại trẻ em đã liên tiếp xảy ra, khiến dư luận hết sức bức xúc. Tình trạng xâm hại thân thể trẻ em diễn ra theo chiều hướng gia tăng. Những ký ức thương tâm có thể ám ảnh các em suốt cả cuộc đời. Do đó, giáo dục kỹ năng cho trẻ em cần bắt đầu từ việc gạt bỏ những ngại ngần không đáng có từ người lớn, qua đó trẻ nhận được những bài học thật khoa học, rõ ràng tại nhà trường, sự hiểu biết, quan tâm sát sao của gia đình.


TP.HCM đưa nội dung về phòng chống xâm hại trẻ em vào giảng dạy TP.HCM đưa nội dung về phòng chống xâm hại trẻ em vào giảng dạy

VTV.vn - Tại TP.HCM, hiện nay các trường tiểu học đã đưa bộ môn kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em vào lớp học và hướng dẫn khá cụ thể cho học sinh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước