Giáo viên băng rừng, lội suối vận động học sinh đến lớp

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/09/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tại vùng sâu tỉnh Kon Tum, hàng trăm giáo viên đã không quản ngại ngày đêm vượt đèo, lội suối đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đến trường.

Đến từng làng, vào từng nhà dân để vận động học sinh ra lớp. Đây là một trong những hoạt động của các thầy cô giáo huyện Tu Mơ Rông nhằm duy trì sĩ số học sinh tại vùng đặc biệt khó khăn.

Cô giáo Nguyễn Hồng Nga, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Ngọc Yêu, Tu Mơ Rông, Kon Tum chia sẻ: "Khó khăn giáo viên thường gặp chủ yếu về thời tiết, địa hình dốc cao. Nhiều khi giáo viên đến nơi, các em lại không ở nhà. Nếu các em ở trong rẫy, trong rừng thì giáo viên phải vào tìm".

Ban ngày đi tuyên truyền, vận động không gặp được, khi đêm xuống, các thầy cô lại tiếp tục đến từng nhà gặp bằng được phụ huynh để tìm hiểu nguyên nhân, hoàn cảnh từng học sinh vì sao bỏ học. Sau đó, các thầy cô thông báo với chính quyền địa phương và đề xuất nhà trường những giải pháp nhằm động viên các em trở lại trường lớp.

Sự tận tậm của các thầy cô giáo ở vùng sâu Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum trong những năm qua đã góp phần rất lớn trong việc vận động học sinh người dân tộc thiểu số đến trường. Từng bước thay đổi nhận thức của đồng bào về việc học tập của con em mình và chắp cánh ước mơ theo đuổi con chữ của học sinh dân tộc thiểu số nơi đây.

Lâm Đồng đầu tư cho trẻ đến trường sau mùa lũ Lâm Đồng đầu tư cho trẻ đến trường sau mùa lũ

VTV.vn - Với quyết tâm tạo mọi điều kiện cho trẻ đến trường, tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều nguồn lực để khắc phục hậu quả mưa lũ, chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước