Hà Nội đột ngột dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6, phụ huynh lo lắng

Bích Thủy-Thứ bảy, ngày 24/04/2021 20:23 GMT+7

VTV.vn - Sau 3 năm thí điểm, đề án đào tạo song bằng ở một số trường THCS trên địa bàn Hà Nội sẽ tạm dừng tuyển sinh mới.

Mặc dù Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã khẳng định việc dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6 nhằm đảm bảo theo tiến trình thời gian quy định trong Đề án và không có gì khuất tất. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin này đưa ra nhận được sự quan tâm của xã hội.

Thông tin dừng tuyển sinh có lẽ ảnh hưởng lớn nhất đến các em học sinh lớp 5 đang có nguyện vọng theo học chương trình đào tạo song bằng. Nhiều em đã dày công ôn tập tại các lớp luyện thi thiết kế riêng cho chương trình này.

Anh Nguyễn Minh Tuấn, Giáo viên cho rằng: "Thông tin muộn quá. Nếu cơ quan quản lý đưa ra từ đầu năm học thì sẽ tốt hơn cho phụ huynh, học sinh cũng như thầy cô giáo".

"Vất vả lắm ạ, vì nếu không vất vả không thi được vì đề thi không phải dễ", em Nguyễn Ngọc Oanh, Học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng B, Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.

Hà Nội đột ngột dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6, phụ huynh lo lắng - Ảnh 1.

Từng được coi là "chất lượng ngoại" nhưng "học phí nội", chương trình đào tạo song bằng càng có sức hút sau thời gian triển khai thực tế. Chỉ tính riêng kết quả học tập chương trình trong nước thì học sinh các lớp song bằng luôn thuộc nhóm dẫn đầu các khối.

Còn đối với chương trình nước ngoài, dù chưa có đánh giá đầu ra nhưng các gia đình đều cảm nhận rõ rệt sự tiến bộ của con em. Chính vì thế, dù nắm rõ lộ trình, nhưng trước thông tin dừng tuyển sinh mới, nhiều phụ huynh vẫn bày tỏ sự tiếc nuối, lo lắng.

"Nếu bây giờ dừng tuyển sinh lớp 6 thì vài năm nữa các con lên cấp 3 thì liệu có dừng hay không. Nếu dừng thì các con đi tiếp như thế nào. Nếu các con đi được tới cùng thì sẽ lợi thế nhất", một phụ huynh cho hay.

Hiện nay, có 7 trường THCS triển khai chương trình nhưng chỉ có 2 trường THPT đang thực hiện mô hình này với chỉ tiêu rất hạn chế. 3 năm thực hiện thí điểm cũng là 3 năm các trường THCS tại Hà Nội vượt khó để đảm bảo các tiêu chuẩn gắt gao về vật chất và đội ngũ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong nhóm 7 trường thí điểm có trường THCS Thanh Xuân và THCS Cầu Giấy đã được công nhận đạt tiêu chí chất lượng cao nên có thể chủ động xây dựng đề án để thực hiện tiếp chương trình. Nếu UBND quận, huyện đồng ý, các trường này sẽ được tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước