"Hãy cho chúng tôi 1 năm" - Chiến dịch cách mạng hóa giáo dục ở Liberia

Hà Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 16/12/2016 05:59 GMT+7

VTV.vn - Mô hình trường học mới lần đầu được ra mắt tại Kenya đã nhanh chóng lan rộng đến Uganda và bây giờ là Liberia.

Không chỉ sau sự kiện 25.000 học sinh Liberia trượt kỳ thi đại học, Chính phủ nước này mới vạch kế hoạch cải thiện giáo dục. Mô hình trường học mới với chi phí ban đầu là 65 triệu USD, gần bằng toàn bộ ngân sách giáo dục của một đất nước đang kiệt quệ vì chiến tranh và dịch bệnh.

Các nhà kinh tế đã nghiên cứu mô hình trường học mới trong nhiều năm và thấy được sự thành công tại các nước trong khu vực. 1 năm là thời hạn mà các nhà sáng lập mô hình mới mong mỏi để chứng minh khả năng cách mạng hóa giáo dục tại lục địa đen.

Nền giáo dục ọp ẹp tại châu Phi Nền giáo dục ọp ẹp tại châu Phi Vì sao Singapore đứng đầu bảng xếp hạng giáo dục thế giới PISA? Vì sao Singapore đứng đầu bảng xếp hạng giáo dục thế giới PISA? Vệ tinh đầu tiên của châu Phi - Thành quả của 14 cô gái đang học trung học Vệ tinh đầu tiên của châu Phi - Thành quả của 14 cô gái đang học trung học

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước