60% trẻ tử vong dưới 5 tuổi tập trung ở 10 nước châu Phi và châu Á

Kiều Nhi (Trung tâm tin tức VTV24), icon
10:02 ngày 12/11/2016

VTV.vn - 60% trẻ em trên thế giới tử vong trước 5 tuổi tập trung ở 10 nước châu Phi và châu Á. Đây là kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet.

Trung Quốc lọt top 10 nước có tỷ lệ trẻ em tử vong dưới 5 năm tuổi cao nhất thế giới. (Ảnh minh họa: China Digital Times)

Theo thống kê từ 194 quốc gia trên thế giới, trong năm 2015, đã có gần 6 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong. Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học uy tín The Lancet cho thấy, viêm phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ dưới 5 tuổi tại năm nước châu Phi trong danh sách này gồm: Angola, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Nigeria và Tanzania.

Trong khi đó, biến chứng sinh non là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi trên khắp thế giới cũng như tại 4 nước Bangladesh, Indonesia, Ấn Độ và Pakistan. Tại nước cuối cùng trong danh sách là Trung Quốc, các khuyết tật bẩm sinh lại là lý do khiến nhiều trẻ em nước này không sống được tới sinh nhật lần thứ năm.

Theo các nhà nghiên cứu, dù đã nỗ lực cải thiện đáng kể tình hình nhưng các nước đã không đáp ứng được mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ của LHQ là giảm 2/3 số trẻ em tử vong dưới 5 tuổi trong giai đoạn từ năm 1990 - 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục