Phòng chống HIV - Vấn đề đau đầu của các nhà chức trách châu Phi

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/12/2016 17:50 GMT+7

VTV.vn - Ở châu Phi, công tác phòng chống HIV vẫn là một vấn đề đau đầu các nhà chức trách.

Tại lục địa đen, các cán bộ y tế đi tới từng nhà một, gõ cửa vận động chống HIV/AIDS. Cộng đồng sống gần hồ Victoria ở Kenya là một trong những nơi có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất thế giới, 4 người thì có 1 người dương tính với căn bệnh này.

Ở châu Phi nói chung hay Kenya nói riêng, trở ngại trong phòng chống HIV/AID là do tập tục rất cổ hủ tại đây. Nhiều phụ nữ đổi tình dục lấy thực phẩm, hay còn có tập tục kỳ dị hơn là nếu một goá phụ muốn tái hôn, cô ta trước tiên phải được "gột rửa" bởi một người đàn ông thứ 3 nào đó. Hay đơn giản là thái độ về việc cắt bao quy đầu cũng khiến nguy cơ lây nhiễm HIV ở khu vực này cao hơn.

Trong 15 năm qua, tỷ lệ mắc HIV toàn cầu đã giảm tới 35% nhưng cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ ở những khu vực xa xôi phải rất lâu mới tới hồi kết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước