Hệ thống cao đẳng sư phạm loay hoay tìm cách tồn tại

Hoài Thương, Lê Phức-Thứ năm, ngày 11/11/2021 21:49 GMT+7

VTV.vn - Sau khi Luật Giáo dục có hiệu lực, các trường vẫn chờ chính sách, giải pháp quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm từ cấp quản lý và Bộ GD&ĐT để biết tương lai của mình.

Đến thời điểm này, cả nước còn có 23 trường cao đẳng sư phạm trung ương và địa phương. Các trường cao đẳng sư phạm này đang gặp nhiều khó khăn, mất phương hướng, nhiều trường ở thế cầm cự khi quy mô đào tạo giảm.

Có một thực tế, 23 trường cao đẳng sư phạm hiện tại đang không bị điều chỉnh bởi Luật Giáo dục 2019, Luật Giáo dục đại học hay Giáo dục nghề nghiệp. Chính vì thế, các trường này vẫn chưa tìm được lối đi cho mình.

Hệ thống cao đẳng sư phạm loay hoay tìm cách tồn tại - Ảnh 1.

Quy mô đào tạo giảm, tuyển sinh bị thu hẹp. Không chỉ thu hẹp về đào tạo, nhiệm vụ bồi dưỡng cũng bị hạn chế. Các trường sẽ sớm trở thành 1 trường sư phạm mầm non trong tương lai. Nếu như không chuyển đổi chắc chắn sẽ không tồn tại được vì không một trường nào có thể tồn tại với 1 ngành đào tạo duy nhất.

Một số trường đã có hướng đi như đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây vào Đại học Thủ đô Hà Nội.

Bàn về giải pháp lâu dài, chuyên gia cho rằng không nên giải thể hệ thống các trường cao đẳng sư phạm mà nên phân cấp quản lý đào tạo giáo viên từ mầm non đến THCS cho các địa phương.

Hướng đi mong muốn sẽ là các trường cao đẳng sư phạm là được sáp nhập với trường đại học địa phương hoặc Trung ương hoặc được nâng cấp thành đại học phát triển đa ngành. Điều này sẽ đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh từng địa phương đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước